Tiếng Việt | English

07/06/2024 - 08:35

Các đoàn thể - 'Cánh tay đắc lực' trong công tác giảm nghèo

Bằng sự sáng tạo, nhiệt tình, các đoàn thể tại nhiều địa phương phát huy vai trò tích cực trong công tác giảm nghèo qua những mô hình hiệu quả, thiết thực.

Đoàn xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường tặng quà cho bà Nguyễn Thị Diệu (ấp 1)

Một năm trở lại đây, đều đặn hàng tháng, Đoàn Thanh niên xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Diệu (ấp 1). Do lớn tuổi, sức khỏe yếu, mọi sinh hoạt của bà Diệu đều quanh quẩn trên chiếc giường nhỏ. Con trai của bà bị dị tật bẩm sinh nên đi lại khó khăn.

Hàng ngày, anh đan lọp để bán và đi bán vé số để có tiền xoay xở nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Gia đình bà Diệu thuộc diện hộ nghèo của xã, thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm lo của địa phương.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong các hoạt động, góp phần phát triển KT-XH tại địa phương cũng như nêu cao tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, đầu năm 2023, Đoàn xã Thạnh Trị tổ chức thực hiện mô hình Chăm sóc người già trên địa bàn xã.

Theo đó, bằng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, mỗi tháng, Đoàn xã đảm nhận hỗ trợ giúp đỡ 5 cụ già có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh, neo đơn không ai chăm sóc trên địa bàn xã. Hàng tháng, Đoàn xã hỗ trợ mỗi cụ 500.000 đồng và một số nhu yếu phẩm. “Tính đến thời điểm hiện nay, Đoàn xã vận động được 21 triệu đồng.

Ngoài tặng quà, tiền, Đoàn xã còn hỗ trợ dọn dẹp nhà, giúp các cụ những việc cần thiết khác. Thực hiện mô hình góp phần giúp đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, biết sẻ chia, từ đó hướng tới lối sống tốt đẹp và tích cực” - Bí thư Đoàn xã Thạnh Trị - Trương Văn Nguyên cho biết.

Giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân là mục tiêu mà tất cả địa phương đều hướng tới và được các ngành, đoàn thể đặc biệt quan tâm, chung tay thực hiện.

Gia đình ông Võ Văn Mai (xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành) nhận nhà tình thương trong năm 2023

Tại xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, Hội Nông dân xã có mô hình Giúp đỡ hội viên nông dân thoát nghèo. Bằng các biện pháp hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; vận động nhà hảo tâm trong và ngoài xã để có kinh phí xây dựng nhà tình thương, năm 2023, Hội Nông dân xã Dương Xuân Hội hỗ trợ ông Võ Văn Mai (ấp Hồi Xuân) thoát hộ cận nghèo.

Gia đình ông Mai ít đất sản xuất nên kinh tế khó khăn. Căn nhà ông ở xuống cấp trầm trọng nhưng không đủ kinh phí xây dựng lại. Hiểu được hoàn cảnh của ông, Hội Nông dân xã Dương Xuân Hội vận động kinh phí xây tặng ông căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cùng một số quà tặng là vật dụng, nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, Hội còn hỗ trợ ông về kỹ thuật sản xuất thanh long, giúp ông tiếp cận các nguồn góp vốn xoay vòng để có kinh phí đầu tư chăm sóc vườn thanh long 1.000m2 của gia đình. Nhờ sự hỗ trợ đó, cuối năm 2023, gia đình ông Mai dần ổn định cuộc sống, thoát hộ cận nghèo vào cuối năm 2023.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Xuân Hội - Nguyễn Thị Mộng Trinh cho biết, ngoài hỗ trợ kinh phí, Hội Nông dân xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Ngoài hỗ trợ vốn, Hội còn chú trọng hỗ trợ nhà ở, giới thiệu việc làm để các hộ nghèo, cận nghèo thiếu đất sản xuất có thể phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương” - chị Nguyễn Thị Mộng Trinh thông tin.

Nỗ lực giảm nghèo

Nỗ lực giảm nghèo 

Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững được cả hệ thống chính trị huyện Tân Hưng vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Bằng những việc làm, mô hình thiết thực và ý nghĩa, các đoàn thể tại địa phương đóng góp thiết thực cho hoạt động giảm nghèo, tạo điều kiện giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Mộc Châu

Chia sẻ bài viết