Tiếng Việt | English

18/01/2024 - 14:35

Cải thiện kinh tế nhờ trồng rau màu

Anh Trần Minh Chiến (SN 1982, ngụ khu phố Giồng Dinh, phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An) là một trong những nông dân sản xuất rau màu mang lại hiệu quả kinh tế, giúp cuộc sống ngày càng cải thiện.

Nhờ trồng rau màu, anh Trần Minh Chiến có thu nhập cải thiện đời sống

Anh Chiến chia sẻ, 9 tuổi, anh bắt đầu phụ gia đình trồng trọt và ấp ủ ước mơ sau này sẽ gắn bó, thành công với nghề này. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết định trở về quê sản xuất, kinh doanh rau màu ứng dụng công nghệ cao. Trong quá trình sản xuất, anh vận dụng những kiến thức được học trên giảng đường đại học vào thực tiễn; đồng thời, tự mày mò, nghiên cứu thêm các tài liệu, học hỏi từ bạn bè, người thân để nâng cao kỹ thuật trồng rau.

Với 2,5ha đất, anh Chiến trồng nhiều loại rau màu như dưa leo, bầu, bí, cà chua, khổ qua,... Nhờ tích cực chăm sóc, diện tích rau màu của anh phát triển tốt và đang chuẩn bị thu hoạch để bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Riêng khổ qua và dưa leo thu hoạch được bán sỉ mỗi ngày tại khu vực chợ đầu mối Tân An (phường 2, TP.Tân An), với giá trung bình 12.000 đồng/kg khổ qua, 4.000 đồng/kg dưa leo.

Theo anh Chiến, mỗi năm, anh canh tác 3 vụ và áp dụng sản xuất, thu hoạch theo phương thức cuốn chiếu, luân phiên từng loại rau màu để giảm thiểu thiệt hại. Với mỗi loại rau màu, anh trồng từ 1-3 tháng sẽ bắt đầu thu hoạch.

Trong số các loại rau màu đang trồng, anh kỳ vọng nhất vào dịp tết này là cà chua vì cho năng suất khá cao, dự kiến bán giá 15.000 đồng/kg; sau khi trừ chi phí sẽ có nhiều lợi nhuận. Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kết hợp canh tác xoay vòng nên thu nhập của anh hơn 60 triệu đồng/năm/ha, góp phần ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Khánh Hậu, TP.Tân An - Nguyễn Hoàng Dũ nhận xét: “Anh Trần Minh Chiến chịu khó sản xuất để cải thiện cuộc sống. Anh được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố 3 năm liền (2021-2023). Năm 2012, anh được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng, từ đó nêu cao tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương”./.

Tô An - Hoàng Lan

Chia sẻ bài viết