Tiếng Việt | English

02/02/2025 - 13:30

Cần Đước: Đón xuân mới, khí thế mới

Một mùa xuân mới lại về trên quê hương Cần Đước, tỉnh Long An. Năm nay, huyện vùng hạ chào đón xuân mới với nhiều kết quả trong phát triển KT-XH năm 2024. Trên từng con đường, góc xóm rộn rã tiếng cười; người dân phấn khởi và tự hào trước những đổi thay của quê hương.

Cùng với triển khai, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, huyện Cần Đước tích cực chăm lo đời sống người dân

Đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện

Năm 2024 được xem là một năm thành công và để lại nhiều dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực của huyện Cần Đước. 23/24 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra trong năm đều đạt và vượt kế hoạch. Đây là minh chứng rõ nét nhất khẳng định bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết, thống nhất mà từ lâu đã trở thành truyền thống của quê hương vùng hạ.

Nổi bật là lĩnh vực nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản phẩm khu vực I (nông, lâm, thủy sản) đạt 100,73% (tăng trưởng 4,47%). Các chỉ tiêu sản lượng nông nghiệp đều vượt kế hoạch đề ra. Hộ dân sử dụng nước sạch đạt 78,37%, trong đó đô thị thị trấn Cần Đước đạt 100% (kế hoạch toàn địa bàn huyện ≥75%, trong đó đô thị thị trấn Cần Đước ≥85%).

Năm 2024, sản lượng rau và cây hàng năm khác của huyện Cần Đước đạt hơn 32.000 tấn, đạt 100,08% kế hoạch

Tổng giá trị sản phẩm khu vực II (công nghiệp và xây dựng) đạt 100,04% (tăng trưởng 8,22%). Tổng giá trị sản phẩm khu vực III (thương mại, dịch vụ) đạt 100,22% kế hoạch (tăng trưởng 6,69%). Kết cấu hạ tầng KT-XH được chú trọng đầu tư đồng bộ, đúng mục đích. Tổng thu ngân sách ước cả năm là 576 tỉ đồng, đạt 108,5% dự toán tỉnh giao, đạt 100% dự toán huyện giao.

Công tác thu hút đầu tư, tiếp nhận các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp được quan tâm. Trong năm, huyện có ý kiến phúc đáp Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý tiếp nhận mới 10 dự án, điều chỉnh 24 dự án. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân. Đến nay, huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND, ngày 05/8/2024 của UBND tỉnh; trình cấp tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu  đối với xã Tân Ân và Phước Đông. Huyện giữ vững các tiêu chí đã đạt của Bộ tiêu chí huyện NTM.

Song song đó, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, nhựa hóa, bêtông hóa các tuyến đường huyện, liên xã, giao thông nông thôn. Các tuyến đường nội thị được tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng vỉa hè thông thoáng; tổ chức duy tu, giặm vá, trồng hoa, cây xanh các tuyến đường huyện quản lý bảo đảm an toàn và sạch đẹp.

Cùng với triển khai, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, huyện tích cực chăm lo đời sống người dân. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả kịp thời. Huyện và các xã, thị trấn vận động xã hội hóa hơn 15 tỉ đồng, hỗ trợ các phần quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,.... và hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ gặp khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Đào Hữu Tấn cho biết: “Năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huyện nắm bắt mọi thời cơ thuận lợi, vượt qua trở ngại, vững bước đi lên. Từ đó, đưa KT-XH tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Đây là tiền đề vững chắc để tiếp tục xây dựng huyện Cần Đước phồn vinh, văn minh, hiện đại; xứng đáng là huyện thành viên trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, huyện điểm điển hình về văn hóa và huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Niềm vui quê hương đổi mới

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Cần Đước được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang

Từng chịu nhiều gian khó, huyện Cần Đước hôm nay khoác lên mình “chiếc áo” mới. Phấn khởi, tự hào trước sự phát triển của quê hương là cảm xúc chung của người dân trong huyện. “Quê hương đổi thay rõ rệt từng ngày. Trước đây, Cần Đước là huyện nghèo, điều kiện kinh tế, đi lại rất khó khăn. Còn bây giờ, thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhiều công trình được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, vui chơi, giải trí và sinh hoạt của người dân” - ông Nguyễn Văn Năm (khu phố 5, thị trấn Cần Đước) vui mừng nói.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM làm thay đổi diện mạo từ huyện đến xã, xóm làng và từng mái ấm gia đình. Giao thông nội đồng được bêtông hóa tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa.

Bà Dương Thị Hậu (ấp 4, xã Tân Ân) chia sẻ: “Ngày trước khó khăn trăm bề, đủ ăn là mừng rồi nhưng từ khi XDNTM, cuộc sống người dân khá lên rất nhiều. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, nông dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Trẻ em được ăn học, vui chơi, tiếp cận công nghệ hiện đại. Cuộc sống người dân nông thôn thay đổi với đầy đủ phương tiện sinh hoạt hiện đại”.

Lễ khởi công Dự án Khu tái định cư Nam Nam Thiên giai đoạn 1 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình đô thị hóa của huyện Cần Đước

Không khí mùa xuân ở vùng thượng huyện Cần Đước cũng rộn ràng. Trên từng con đường, ngõ xóm rộn rã tiếng cười, phản ánh niềm vui của người dân nơi đây. “Nhờ có khu công nghiệp mà thời gian qua, người dân địa phương có việc làm ổn định; đồng thời, thúc đẩy nhiều dịch vụ khác như nhà trọ, cửa hàng ăn uống, giải trí phục vụ công nhân. Tôi hy vọng huyện tiếp tục có những chính sách thu hút đầu tư cũng như giải pháp phát triển KT-XH để xây dựng huyện Cần Đước ngày càng giàu đẹp, văn minh” - bà Trần Thị Tuyết (ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch) vui vẻ nói.

Những kết quả trong năm 2024 là những “trái ngọt” thật đáng trân trọng, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, ý chí, động lực cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cần Đước trên bước đường phát triển. Xuân mới đã về! Trong niềm vui hân hoan, sắc xuân rực rỡ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cần Đước vững tin bước vào năm mới với khí thế mới, thắng lợi mới!./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết