Tiếng Việt | English

12/10/2020 - 20:30

Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước Nga và Bulgaria gia tăng

Moskva cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả ngoại giao phù hợp đối với động thái của Bulgaria sau khi Bulgaria trục xuất hai nhà ngoại giao Nga cuối tháng Chín vừa qua.


(Nguồn: russiancouncil.ru)

Ngày 12/10, Nga đã triệu Đại sứ Bulgaria tại Moskva đến trụ sở Bộ Ngoại giao Nga để làm rõ những vấn đề liên quan đến việc Bulgaria trục xuất hai nhà ngoại giao Nga cuối tháng Chín vừa qua.

Theo hãng tin RIA, Moskva cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả ngoại giao phù hợp đối với động thái của Bulgaria.

Trước đó, hôm 24/9, Bộ Ngoại giao Bulgaria yêu cầu 2 nhân viên ngoại giao Nga đang làm việc tại thủ đô Sofia phải rời khỏi quốc gia này trong vòng 72 giờ với cáo buộc những người này đã tiến hành các hoạt động gián điệp.

Đại sứ quán Nga tại Sofia cho biết đã nhận được thông báo từ phía Bulgaria, song khẳng định phía Bulgaria không đưa bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho cáo buộc hai nhân viên ngoại giao Nga làm việc không đúng chức trách được giao.

Hiện Bulgaria chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết