Tiếng Việt | English

02/11/2025 - 16:06

Tây Ninh: Thiệt hại gần 56 tỉ đồng do thiên tai

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thiệt hại do thiên tai ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân ước tính gần 56 tỉ đồng.

Hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt mùa khô

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, các loại hình thiên tai (hạn hán, xâm nhập mặn, giông, lốc, sạt lở đất, mưa lũ,...), ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân nhân trên địa bàn tỉnh, ước tổng thiệt hại gần 56 tỉ đồng.

Theo đó, hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước cục bộ ở các xã vùng hạ của tỉnh (khoảng 470 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt); đối với những hộ dân cách xa nguồn cấp nước tập trung (220 hộ), chính quyền địa phương đã hỗ trợ chở nước đến tận nhà để người dân có nước sử dụng.

Mưa, giông, lốc xoáy làm hư hỏng 347 căn nhà

Ngoài ra, giông, lốc xoáy, mưa lớn làm thiệt hại hơn 9 tỉ đồng. Trong đó, 3 người chết và 2 người bị thương; hư hỏng 347 căn nhà, 1 xưởng cưa, 1 nhà màng trồng dưa lưới, 1 bảng hiệu kinh doanh, 1 trường học, 1 trụ sở cơ quan, 16 công trình phụ; ngoài ra, mưa lớn kéo dài gây ngập và ngã gần 146ha lúa, 5ha hoa màu, 2,9ha cây ăn trái bị ngập và ngã;...

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 điểm sạt lở, sụt lún đất, tổng chiều dài khoảng hơn 2,5km, diện tích mất đất gần 26ha, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 302 hộ dân sống trong khu vực sạt lở, uớc thiệt hại gần 13,5 tỉ đồng.

Lực lượng dân quân gia cố đê bao để bảo vệ lúa

Đặc biệt, mưa, lũ gây thiệt hại vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh hơn 33 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại hơn 2.270ha lúa, gần 198ha cây ăn trái, 81,4ha rau màu, khoảng 12ha nuôi trồng thủy sản, 200 căn nhà bị ngập, 3 tuyến đường giao thông bị hư hỏng, ngập nước, sụt lún.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương cần tiếp tục triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, người dân cần chủ động công tác phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết