Tiếng Việt | English

30/10/2025 - 16:05

Gian nan học sinh đến trường mùa lũ

Nước lũ dâng nhanh và ở mức cao, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở các xã vùng trũng thấp vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh bị ngập, giao thông đường bộ bị tê liệt, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, học sinh đến trường.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Xã Vĩnh Châu, một trong những địa phương vùng trũng thấp nhất vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, những ngày này, người dân đang "oằn mình" chống chọi với mưa, lũ vì có nhiều diện tích lúa bị lũ đe dọa, hàng trăm căn nhà bị ngập nước gây khó khăn đến cuộc sống người dân.

Anh Dương Vũ Luân (xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh) cho biết: “Tuyến đường giao thông trước nhà đã ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của hàng chục hộ dân trong khu vực, giờ mỗi ngày đi làm là phải bơi xuồng qua sông, chiều phải bơi xuồng về nên rất bất tiện”.

Anh Dương Vũ Luân mỗi ngày đi làm phải dùng xuồng qua kênh 

Nước lũ dâng nhanh và cao, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Vĩnh Châu bị ngập, trong đó nhiều nhất là tuyến Đường tỉnh 837B, đường bờ Tây và bờ Đông kênh Ngang với chiều dài hàng km, gây khó khăn cho học sinh đến trường. Để bảo đảm cho con em đến trường được an toàn trong những ngày này, nhiều phụ huynh phải bỏ công ăn, việc làm, tranh thủ thời gian để đưa đón các em.

Học sinh đến trường mùa lũ

Theo chị Nguyễn Thị Thúy (ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu), tuyến đường đến trường bị ngập sâu không thể di chuyển bằng xe gắn máy, hằng ngày chị phải dùng xuồng máy để đưa rước con đến trường, tuy khó khăn, vất vả nhưng vì an toàn nên cũng cố gắng.

Nhiều phụ huynh phải bỏ việc làm, đưa con em đến trường để bảo đảm an toàn

 Học sinh mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy 

Thầy Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trường Trường Tiểu học Vĩnh Đại, xã Vĩnh Châu cho biết: “Mực nước lũ năm nay cao hơn mọi năm, trường có khoảng 30 em học sinh do gia đình đưa rước đến trường hằng ngày. Trường đã chủ động tuyên truyền đến phụ huynh khi đưa rước con em phải mặc áo phao; tuyên truyền cho các em học sinh về tình hình giao thông mùa lũ để bảo đảm an toàn khi đến trường; bên cạnh đó hỗ trợ áo phao cho các em đi học”.

Theo thống kê của xã Vĩnh Châu, hiện các điểm trường trên địa bàn có khoảng 200 em học sinh được phụ huynh đưa rước đến trường. Tuy nhiên, thực tế có những em học sinh vì hoàn cảnh gia đình mà phải một mình đến trường dù đường sá bị ngập, một số phụ huynh còn xem nhẹ việc bảo đảm an toàn cho con em như không mặc áo phao khi đưa rước các em, gây mất an toàn./.

Văn Đát - Duy Phước

Chia sẻ bài viết