Tiếng Việt | English

30/10/2025 - 17:49

Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đối với Trung tướng Lê Thành Tâm

Ngày 30/10, tại TP.HCM, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tổ chức Hội thảo nhân chứng lịch sử, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến đối với Trung tướng Lê Thành Tâm - nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân khu 7, nguyên Phó Sư đoàn trưởng về Chính trị Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Trung tướng Triệu Xuân Hòa - nguyên Phó Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 phát biểu tại hội thảo

Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự hội thảo. Tham dự có các tướng lĩnh, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử từng công tác, gắn bó với Trung tướng Lê Thành Tâm.

Đồng chí Lê Thành Tâm (bí danh Lê Văn Bé), sinh năm 1942, quê quán xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (nay là xã Tân Bình, TP.Cần Thơ). Gia đình đều là đảng viên, cha là cán bộ Vệ quốc đoàn, tham gia phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp, có 1 chị gái và 2 người em hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Bản thân đồng chí tham gia cách mạng, làm giao liên ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ khi mới 15 tuổi.

Trung tướng Lưu Phước Lượng - nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân khu 7, nguyên Phó Sư đoàn trưởng về Chính trị Sư đoàn 5 phát biểu tại hội thảo

Trải qua 45 năm quân ngũ, là thương binh hạng 4, tham gia chiến đấu ở những chiến trường gian khổ, ác liệt, được rèn luyện, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ cấp cao của Đảng và Quân đội, Trung tướng Lê Thành Tâm luôn trung thành tuyệt đối, trọn niềm tin với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Trên các cương vị, nhiệm vụ trong nước cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế, trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, đồng chí luôn giữ vững và thể hiện tốt phẩm chất tiên phong, kiên trung của người đảng viên cộng sản, người cán bộ chính trị kiên định, bao dung, nhân ái, nghĩa tình; người con trung hiếu, người chồng thủy chung, người cha, người ông mẫu mực.

Đồng chí không quản gian khổ, hy sinh, làm được nhiều việc cho đơn vị, cho cấp dưới và Nhân dân, cho công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền an ninh - quốc phòng trên địa bàn Quân khu 7.

Đại tá Trần Hoàng Giang - Chính ủy Sư đoàn 5 phát biểu

Những năm tháng cống hiến cho cách mạng, bảo vệ và xây dựng đất nước, Trung tướng Lê Thành Tâm được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, thực sự là tấm gương, thúc đẩy đồng đội, cấp dưới, các thế hệ sau phấn đấu, trưởng thành.

Tại hội thảo, các đại biểu đề nghị, tóm lược gọn báo cáo thành tích, tập trung làm rõ, nổi bật phẩm chất và hành động anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ của đơn vị, từ đó khẳng định vai trò của cá nhân đồng chí Lê Thành Tâm trong lãnh đạo, chỉ huy qua từng trận đánh.

Các đại biểu khẳng định, đồng chí Lê Thành Tâm luôn sâu sát cơ sở, yêu thương cấp dưới; đức tính khiêm nhường, nêu gương, đoàn kết với Nhân dân, cựu chiến binh, chăm lo, giúp đỡ đồng chí, đồng đội gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, được cán bộ cấp dưới và Nhân dân mến phục, kính trọng. Các đại biểu nhất trí đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đối với Trung tướng Lê Thành Tâm.

Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đề nghị, Sư đoàn 5 tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, bổ sung của các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử và chuyên gia, tạo ấn tượng đặc biệt, nâng cao sức thuyết phục của báo cáo, làm nổi bật thành tích, công trạng, những chiến công lớn lao, sự cống hiến cũng như hành động anh hùng của Trung tướng Lê Thành Tâm đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nhất là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Đồng thời nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xem xét, cho ý kiến, làm cơ sở đề nghị các cấp xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến theo quy định./.

Lê Thuận - Phương Thảo

Chia sẻ bài viết