
Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện lưu thông trên Quốc lộ N2
Quốc lộ N2 đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh với tổng chiều dài 89,4km, từ Km05 (ranh xã Tân An Hội, TP.HCM) đến Km94+460 (ranh xã Đốc Binh Kiều và xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), đi qua địa bàn 10 xã: Đức Lập, Hậu Nghĩa, Hòa Khánh, Đức Hòa, Thạnh Lợi, Tân Long, Thạnh Phước, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Tuyến được xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng đến nay gần 20 năm. Qua thời gian dài sử dụng, tuyến đường đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, chưa theo kịp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội, dù đã được các cơ quan chức năng, địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp. Hiện tại, đây là tuyến đường huyết mạch trọng điểm nối liền TP.HCM với các tỉnh miền Tây; ô tô, mô tô, xe gắn máy lưu thông trên tuyến này rất đông, đặc biệt là các dịp lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần.
Thực tế, Quốc lộ N2 có mặt đường rộng ít nhất 7m, trải nhựa, có vạch sơn kẻ đường đứt quãng phân chia mặt đường thành 2 chiều xe lưu thông riêng biệt. Tuyến đi qua nhiều khu đông dân cư, mật độ phương tiện hỗn hợp, dẫn đến nguy cơ xung đột giao thông lớn.
Một số đoạn đã được cơ quan chức năng cải tạo, nâng cấp mặt đường bằng phẳng, tuy nhiên tuyến đường không có làn đường dành riêng cho xe mô tô, xe gắn máy. Trên tuyến đường chưa lắp đặt đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng; mặt đường hư hỏng, rất dễ trơn trượt, nhất là vào mùa mưa; phương tiện lưu thông qua đoạn đường này thường với tốc độ cao,... dễ xảy ra tai nạn giao thông.
Thời gian qua, Cảnh sát giao thông và các lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ N2, qua đó phát hiện, xử lý hơn 4.000 trường hợp vi phạm về TTATGT. Trong đó, xử lý 799 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 1 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; 7 trường hợp quá tải trọng; trên 1.840 trường hợp chạy quá tốc độ và nhiều hành vi vi phạm khác.
Trong 10 tháng năm 2025, trên Quốc lộ N2 xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, chết 29 người, bị thương 8 người (trong đó, ngày 26/4/2025 xảy ra 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 4 người, tại xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cũ, nay là xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh). Với yêu cầu thực tiễn cấp bách đặt ra, cần tập trung nhiều giải pháp, có sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, góp phần ổn định tình hình TTATGT, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ N2.
Mô hình “Tuyến đường ATGT” trên Quốc lộ N2 được triển khai thực hiện có nội dung trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm TTATGT, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông.

Các đơn vị ký kết phối hợp thực hiện mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông” trên Quốc lộ N2
Quá trình triển khai mô hình, các đơn vị phối hợp rà soát, thống kê, kiến nghị xử lý các bất cập trong tổ chức giao thông; kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng, mở rộng, nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cammera giám sát, các biển báo hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn.
Bên cạnh đó, đề xuất bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, lắp đặt gờ giảm tốc tại các vị trí giao cắt, nơi đông dân cư, trường học... Xây dựng kế hoạch cao điểm giải tỏa các vi phạm về hành lang ATGT; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách.
Ngoài ra, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm TTATGT với tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trong đó tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe quá tải, quá khổ, quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường,…
Hy vọng rằng, mô hình “Tuyến đường ATGT” trên Quốc lộ N2 sẽ sớm phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện, vì cuộc sống bình yên của mỗi người dân./.
An Đông – Ngọc Hà