Tiếng Việt | English

08/04/2025 - 16:33

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng quyết định miễn học phí để lừa đảo

Tại cuộc họp ngày 28/02/2025, Bộ Chính trị thống nhất quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh (HS) từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Đây là quyết định làm nức lòng người dân cả nước, thể hiện tính nhân văn, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu của đất nước. Trong khi quyết định này chưa được thi hành (thực hiện từ ngày 01/9/2025) thì kẻ xấu đã lợi dụng giả danh giáo viên các trường học gọi điện thoại, nhắn tin cho phụ huynh HS để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 3 vừa qua, chị Nguyễn Như Ý (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An) nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ tự nhận là kế toán của Trường THCS Cần Đốt (TP.Tân An) thông báo là nhà trường thực hiện quyết định của Đảng, Chính phủ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố nên hoàn trả học phí của HS mà phụ huynh đã đóng từ đầu năm. Đối tượng yêu cầu chị cung cấp số tài khoản để nhà trường hoàn trả tiền.

Từng là đại diện hội phụ huynh HS, chị Ý biết mức học phí đóng đầu năm không nhiều nên từ chối không nhận mà để lại đóng góp cho nhà trường (mặc dù “đại diện nhà trường” năn nỉ chị nhận).

Các bậc phụ huynh cảnh giác với thủ đoạn yêu cầu thực hiện các thao tác để hoàn trả học phí của học sinh (Ảnh minh họa)

Cùng với thủ đoạn như trên, chị Trương Thị Hoa (xã Bình Đức, huyện Bến Lức) tự nguyện "chui đầu vào rọ". May mắn, chị Hoa không có tài khoản riêng nên nhờ “nhà trường” chuyển tiền vào tài khoản của chồng, trong khi chồng chị Hoa là cựu chiến binh từng được tuyên truyền nhiều về các thủ đoạn lừa đảo nên cảnh giác và trực tiếp gọi điện thoại đến nhà trường để xác minh thật, giả. Sau đó, chiêu lừa bị chồng của chị Hoa bóc phốt đưa lên fanpage CCB Long An để phổ biến rộng rãi cho toàn thể hội viên CCB cảnh giác.

Trên đây là 2 trong số rất nhiều nạn nhân bị lừa nhưng chưa mất tiền, còn trên thực tế, số nạn nhân của chiêu lừa này ngày càng tăng và mất số tài sản rất lớn. Qua thông tin trên báo, đài, phần lớn phụ huynh đều nghe về quyết định miễn học phí cho HS từ mầm non đến hết THPT công lập nên khi nghe “nhà trường” thông báo hoàn trả học phí là tin ngay.

Sau khi bị lừa đều “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà không dám công khai cái "nhẹ dạ cả tin" của mình, vậy nên nạn lừa đảo cứ tiếp diễn. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng ứng dụng giả lập số điện thoại để tạo ra số điện thoại “ảo” và các tài khoản mạng xã hội “ảo” để gọi điện thoại, nhắn tin phụ huynh HS thông báo về việc nhà trường thực hiện chủ trương của Đảng, quyết định của Chính phủ hoàn trả lại học phí đã đóng trước đó.

Để nhận lại tiền học phí, các đối tượng yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP để hoàn tất thủ tục hoặc yêu cầu truy cập vào các đường link giả mạo trường học, nhập các thông báo theo chỉ dẫn để hoàn thiện hồ sơ đề nghị hoàn trả học phí. Sau đó, đối tượng lừa đảo sẽ nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của phụ huynh để chiếm đoạt tiền.

Để chủ động phòng ngừa đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên, các bậc phụ huynh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực OTP cho bất kỳ ai tự nhận là “đại diện nhà trường”; không quét mã QR hoặc truy cập vào các đường link lạ, tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Các trường học cần thông tin kịp thời thủ đoạn trên cho HS để thông tin lại với phụ huynh, gia đình, người thân cảnh giác; đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin liên quan chủ trương miễn học phí đến phụ huynh HS là bắt đầu từ ngày 01/9/2025 mới có hiệu lực thi hành./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết