Tiếng Việt | English

24/04/2019 - 18:42

Cảnh sát biển Việt-Trung bắt đầu kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ

Lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã tiến hành hội đàm trên tàu CSB 8004 để thống nhất phương án, kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa hai lực lượng.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc chụp ảnh chung trước chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá năm 2019. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 24/4, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc chính thức bắt đầu chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ năm 2019.

Tham gia chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ, về phía Cảnh sát biển Việt Nam có Thượng tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm Trưởng đoàn cùng Biên đội tàu 8003, 8004.

Về phía Cảnh sát biển Trung Quốc có hai tàu 3305 và 46305 do ông Lưu Thiêm Vinh, Phó Cục trưởng Phân Cục Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã tiến hành hội đàm trên tàu CSB 8004 để thống nhất phương án, kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa hai lực lượng.

Chuyến kiểm tra liên hợp lần này, lực lượng Cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành hành kiểm tra, giám sát Hiệp định hợp tác nghề cá tại 9 điểm trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

Đây là lần thứ 17 lực lượng Cảnh sát biển hai nước thực hiện tuần tra chung kể từ khi Hiệp định nghề cá Vịnh Bắc Bộ có hiệu lực.

Chuyến kiểm tra này sẽ diễn ra nhiều hoạt động như giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, thăm hỏi, động viên nhau trên biển, kiểm tra, giám sát tàu cá của ngư dân hai nước hoạt động trong vùng đánh cá chung…

Thượng tá Lương Cao Khải nhận định, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đúng hướng và mang tính thực chất.

Những hoạt động trong chuyến kiểm tra liên hợp lần này góp phần thúc đẩy hợp tác sâu rộng của lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước Việt-Trung.

Đồng thời, tăng cường sự hiểu biết, phối hợp, hợp tác, tin cậy lẫn nhau giữa Chính phủ và nhân dân hai nước nói chung, lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam-Trung Quốc nói riêng.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ năm 2019, tại tọa độ 17 độ, 47 phút Bắc; 107 độ, 58 phút Đông trên Vịnh Bắc Bộ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra, tặng quà cho ngư dân tàu cá TH 92016 TS, do ông Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1985, quê quán xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên.

Chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc năm 2019 diễn ra từ ngày 24-26/4./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết