Tiếng Việt | English

09/09/2019 - 20:18

Chi hội trưởng phụ nữ nhiệt tình

Với sự nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động phong trào phụ nữ (PN) tại địa phương, năm 2014, chị Lê Thị Hồng Thủy được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội PN khu phố Xuân Hòa 1, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An.Từ đó đến nay, chị góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, PN bằng nhiều việc làm thiết thực.

Chị Lê Thị Hồng Thủy (thứ 3, trái qua) nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Tân An vì có thành tích xuất sắc trong giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.Tân An, nhiệm kỳ 2016-2021

Học tập và làm theo gương Bác gắn với phong trào “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, chị vận động hội viên tích cực tham gia các mô hình do PN phường phát động: Tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình, Hỗ trợ học sinh nghèo, Chung tay mua bảo hiểm y tế,... Đặc biệt, mô hình Thu gom, phân loại rác tại nguồn được chi hội triển khai, nhân rộng toàn khu phố. Theo đó, các chị em được hướng dẫn cách xử lý rác thải gia đình nhằm bảo vệ môi trường. Các loại rác hữu cơ bỏ vào hố chôn để làm phân bón; rác vô cơ được gom lại để bán phế liệu. 

Năm 2018, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng văn minh đô thị, chị vận động hội viên, PN khu phố trồng trên 500 cây hoa chuông vàng trên đường Huỳnh Châu Sổ; thường xuyên vệ sinh, xây dựng tuyến này trở thành tuyến đường văn minh đô thị của phường. Thực hiện công tình mang tên hội, chị vận động hội viên và người dân đóng góp bêtông con hẻm dài 330m ở khu phố.
Thực hiện mô hình Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, chị cùng cảnh sát khu vực, các đoàn thể, ban điều hành khu phố gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật, phân công người trực tiếp quản lý, giúp đỡ những PN lầm lỡ. Đến nay, 6/6 người đều tiến bộ, đa số có việc làm, thu nhập ổn định, tích cực tham gia công tác xã hội.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội Liên hiệp PN phường 6, cho biết: “Chị Thủy là cán bộ năng nổ, tâm huyết và tận tụy với công tác hội. Nhờ đó, các hoạt động phong trào của PN khu phố Xuân Hòa 1 khởi sắc, đạt hiệu quả”./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết