Tiếng Việt | English

06/09/2015 - 10:37

Chủ tịch Quốc hội tới Washington DC thăm chính thức Hoa Kỳ

Chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrew ở thủ đô Washington DC.

Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam (6/9), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta đã tới Washington DC thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Chủ tịch Thường trực danh dự Thượng viện Hoa Kỳ, ngài Patrick Leahy; Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ngài John Boehner và Chủ tịch Uỷ ban Quân vụ, Thượng nghị sĩ John McCain.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Hoa Kỳ

Đúng 14 giờ ngày 5/9 (tức 1 giờ sáng giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrew ở thủ đô Washington DC. Đón đoàn tại sân bay có các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Theo dự kiến, trong thời gian ở thăm Washington, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Thường trực danh dự Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ John Boehner và Chủ tịch Uỷ ban Quân vụ, Thượng nghị sĩ John McCain; gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và thăm quê hương của cố Tổng thống George Washington, thăm bảo tàng lịch sử Hoa Kỳ, bảo tàng lưu trữ quốc gia, thăm đài tưởng niệm Lincoln, đài tưởng niệm Martin Luther King.

Đoàn cũng sẽ dự hội thảo quốc tế do Ngân hàng Thế giới tổ chức; gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

* Sáng 6/9 (theo giờ Việt Nam), ngay sau khi tới Thủ đô Washington DC, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh cho biết, trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ, cũng như tiến trình thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ, quan hệ ngoại giao nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ đóng vai trò đặc biệt quan trọng; là kênh ngoại giao có ý nghĩa to lớn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Với nhiều cuộc trao đổi đoàn các cấp, quan hệ ngoại giao giữa Quốc hội hai nước còn là diễn đàn thiết thực để tăng cường tình hữu nghị, cùng giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, ngoại giao mà hai bên cùng quan tâm.

Trao đổi với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, mục đích chuyến thăm Hoa Kỳ lần này của Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta nhằm làm sâu sắc và phong phú thêm quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước; nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, những lĩnh vực hợp tác quan trọng hàng đầu giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ là chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại,khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và cả quốc phòng, an ninh phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng thông tin về những hoạt động đổi mới nâng cao chất lượng của Quốc hội Việt Nam thời gian qua để xứng đáng là cơ quan đại diện của nhân dân. Trên nghị trường quốc tế, vai trò và vị thế của Quốc hội nước ta ngày càng được nâng cao, đặc biệt sau thành công của Đại hội đồng IPU lần thứ 132 tại Hà Nội, thông qua ”Tuyên bố Hà Nội” về ”Các Mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”.

Nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cũng như các cơ quan Việt Nam thường trực tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ngoại giao mà Đảng và Nhà nước giao phó; tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ, không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

Ngọc Thạch-Nhật Quỳnh-Hồng Quân-Huy Hoàng/VOV

Chia sẻ bài viết