Tiếng Việt | English

30/08/2016 - 03:59

Chưa đến 50% số hộ dân vào ở cụm, tuyến dân cư

Qua gần 14 năm triển khai thực hiện cụm, tuyến dân cư vượt lũ, số hộ dân vào ở theo quy hoạch chưa đạt 50%.


Một dãy nhà liền kề ở cụm dân cư bị bỏ hoang

Giai đoạn 1 từ năm 2002 đến nay, Long An có 165 cụm, tuyến dân cư vượt lũ (gồm 104 cụm, 61 tuyến) với tổng số 34.197 lô nền quy hoạch. Hiện tại, 26.496 nền đã được bàn giao với 16.916 căn nhà đã xây dựng xong.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, tổng số hộ dân vào ở là 16.873 hộ (chưa đạt 50% theo quy hoạch). Trong đó, huyện Tân Hưng có số hộ dân vào ở cao nhất với 4.628 hộ (đạt 71%), thấp nhất là huyện Đức Huệ với 172 hộ (đạt 7%).

Đến nay, nhiều cụm tuyến dân cư vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng hạ tầng thiết yếu như công trình giao thông (16 cụm, tuyến); công trình thoát nước (49 cụm, tuyến); công trình cấp nước (19 cụm, tuyến); công trình cấp điện (10 cụm, tuyến).


Một căn nhà ở tuyến dân cư ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng

Trưởng phòng Nhà ở và Thị trường bất động sản (trực thuộc Sở Xây dựng) -Nguyễn Thị Anh Phương cho biết: “Nguyên nhân khiến tỉ lệ hộ dân vào ở cụm, tuyến dân cư còn thấp là do người dân thiếu việc làm. Trong khi đó, công tác giới thiệu việc làm cho người dân như đan lát, may gia công chưa phát huy hiệu quả. Vì vậy, nhiều hộ đã vào ở một thời gian thì khóa cửa, bỏ nhà đi làm xa ở các tỉnh khác.

Qua rà soát, 251 hộ đã nhận nền, nhà cụm, tuyến dư sang nhượng trái phép bằng giấy tay với số dư nợ chưa thu hồi được gần 2,3 tỉ đồng. Ngoài ra, 272 hộ nằm trong diện hiện đã qua đời hoặc bỏ địa phương đi làm ăn xa, không liên lạc được để thu hồi nợ là gần 2,6 tỉ đồng. Hiện nay, 123 hộ dân tại Tân Hưng đã gửi đơn đề nghị trả lại nền nhà ở cụm, tuyến dân cư đã đăng ký mua.

Dưới đây là chùm ảnh nhiều nhà trên cụm tuyến dân cư bị người dân bỏ hoang, hoặc đóng cửa quanh năm để đi làm ăn xa:



Một ngôi nhà trên tuyến dân cư bỏ hoang được người dân tận dụng nuôi gà



Một căn nhà khác ở tuyến dân bị bỏ hoang, hư hỏng toàn bộ

Lê Đức

Chia sẻ bài viết