Tiếng Việt | English

24/07/2022 - 09:30

Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An hiện có hơn 2.100 hội viên (HV) cựu chiến binh (CCB), sinh hoạt tại 16 cơ sở Hội. Thời gian qua, cán bộ, HV Hội CCB phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, gương mẫu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Lộc tham quan mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao của hội viên cựu chiến binh xã Phước Lâm

Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Lộc tham quan mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao của hội viên cựu chiến binh xã Phước Lâm

Năm 1982, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Phan Đình Phùng - CCB ấp 1, xã Long An, đi khai hoang trồng lúa ở huyện Mộc Hóa. Lúc bấy giờ, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần chịu khó, ông vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm, mở rộng diện tích canh tác lên 48.000m2. Sau này, vì tuổi cao nên ông quyết định cho thuê đất ở Mộc Hóa, về lại huyện Cần Giuộc, sử dụng 3.000m2 đất vườn trồng dừa, chanh, mai và đào ao nuôi cá.

Ông Phùng chia sẻ: “Lúc đi khai hoang, Mộc Hóa còn hoang vu, dân cư thưa thớt, chưa có phương tiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như hiện nay nên chủ yếu dùng chính sức lao động của mình để lập nghiệp. Từng là người lính Cụ Hồ nên dù bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng phải vượt khó vươn lên và ra sức lao động”.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống HV phát huy hiệu quả. Hội CCB huyện phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ hàng trăm HV vay vốn với số tiền 41,3 tỉ đồng. Đồng thời, Hội thành lập 45 tổ đa dạng với 550 thành viên tham gia, số tiền đóng góp luân phiên trên 550 triệu đồng để chăn nuôi, trồng rau màu. Từ nguồn vốn này, nhiều CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Ông Nguyễn Văn Sang (ấp 4, xã Long Hậu) cho biết: “Xuất ngũ năm 1987, tôi buôn bán, sau đó chuyển sang trồng hoa, nhất là hoa tết. Ban đầu, tôi học hỏi kinh nghiệm của nhà vườn ở miền Tây. Tính đến nay, tôi trồng hoa được 5 năm. Lúc đầu, tôi không có vốn nhưng nhờ sự giới thiệu từ địa phương và Hội hỗ trợ cho tôi vay vốn 60 triệu đồng để làm kinh tế. Năm 2022, tôi cung ứng cho thị trường khoảng 10.000 chậu hoa các loại. Lợi nhuận sau một đợt thu hoạch tương đối lớn, giúp tôi ổn định kinh tế gia đình”.

Theo Chủ tịch Hội CCB huyện Cần Giuộc - Lâm Thanh Cao, ngoài giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, HV CCB còn gương mẫu tham gia các phong trào xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động HV đóng góp kinh phí làm đường giao thông, tham gia bảo vệ môi trường, thu gom rác, trồng cây xanh,... Từ năm 2017 đến nay, HV CCB trong huyện hiến hơn 4.400m2 đất, trị giá 3,8 tỉ đồng và đóng góp 1.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, 5 năm qua, các cấp Hội còn phối hợp vận động kinh phí xây mới 61 căn nhà tình nghĩa, nhà Đồng đội, sửa chữa nhà cho 17 HV, tổng trị giá 3,3 tỉ đồng,...

Những chiến sĩ trên chiến trường năm xưa vẫn luôn hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các phong trào thi đua, hoạt động ở cơ sở.  Mặt khác, các CCB với bản lĩnh chính trị vững vàng đã và đang góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi địa phương, khẳng định vai trò của đội ngũ CCB trong đời sống hiện nay./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết