Tiếng Việt | English

27/05/2022 - 09:23

Hội Cựu Chiến binh huyện Tân Trụ: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Hướng tới Đại hội (ĐH) đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhìn lại chặng đường 5 năm với nhiều thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, các cấp Hội CCB trong huyện vẫn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển KT - XH, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Xây dựng, bảo vệ địa phương

Theo Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Trụ - Đoàn Minh Hùng, toàn huyện có 1.078 hội viên (HV), trong đó có 219 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Hội đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện khóa X, khóa XI, Nghị quyết ĐH CCB huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành chương trình hành động với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, Hội CCB huyện phối hợp ngành Công an xây dựng các tổ an ninh nhân dân rộng khắp địa bàn dân cư; vận động HV và người dân thực hiện mô hình Khu dân cư chuẩn 4 không (không phạm tội; không đánh bạc, đá gà; không ma túy, mại dâm; không vi phạm an toàn giao thông) và triển khai mô hình phòng, chống tội phạm Mỗi HV là một an ninh viên.

Hương lộ 25 tại huyện Tân Trụ được Hội Cựu Chiến binh huyện trồng hoa, chăm sóc và quản lý

5 năm qua, HV CCB các cấp cung cấp cho ngành Công an nhiều nguồn tin có giá trị, làm rõ 104 vụ việc và vận động giải tán 34 tụ điểm tổ chức cờ bạc, đá gà trái phép. Đồng thời, Hội CCB các cấp trong huyện còn cảm hóa, giáo dục 25 đối tượng có chuyển biến tốt; kịp thời kiến nghị, phản ánh những bức xúc của HV; tham gia hòa giải thành 308/330 vụ việc, đạt 93,33%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội CCB huyện vận động HV và người dân hiến 13.736m2 đất, 837 ngày công lao động, đầu tư xây dựng 40 tuyến đường giao thông, chiều dài 48.240m theo chuẩn nông thôn mới với tổng kinh phí trên 42,6 tỉ đồng, trong đó, HV CCB hiến 473m2 đất, 371 ngày công, đóng góp 480 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện cũng xây dựng mô hình Ánh sáng phòng gian, vận động gắn 576 bóng đèn trên các trục đường giao thông dài 5.800m; lắp đặt 312 camera phòng, chống tội phạm, 109 cổng rào an ninh, trật tự tại các ấp, khu phố, góp phần chung tay thực hiện nông thôn mới tại các địa phương.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, cán bộ Hội CCB tích cực tham gia trực 19/28 chốt kiểm soát dịch trên toàn huyện. Hội CCB huyện vận động HV tham gia tổ Covid cộng đồng tại các ấp, khu phố; vận chuyển lương thực, thực phẩm; đi chợ giúp dân; đóng góp Quỹ Phòng, chống Covid-19. Đồng thời, Hội phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội vận động HV và người dân đóng góp tặng quà cho khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến và hộ nghèo, khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh; vận động 11 chủ nhà trọ trên địa bàn xã Bình Lãng, Lạc Tấn giảm tiền thuê phòng cho công nhân.

Giúp nhau giảm nghèo bền vững

Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Trụ - Đoàn Minh Hùng cho biết, bên cạnh xây dựng, bảo vệ an ninh, trật tự địa phương, Hội CCB huyện còn động viên HV nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững. Theo đó, Hội duy trì hoạt động các tổ hợp tác kinh tế như tổ dệt chiếu; tổ may túi xách du lịch; tổ trồng thanh long; tổ máy gặt đập liên hợp; tổ hợp tác nuôi bò, dê; tổ nuôi tôm sú;... Đồng thời, Hội CCB huyện thành lập 4 câu lạc bộ CCB - Cựu quân nhân làm kinh tế nuôi bò sinh sản tại xã Tân Bình, Bình Tịnh, Đức Tân và Quê Mỹ Thạnh gồm 29 thành viên.

Ông Lê Văn Điều (SN 1966) - HV Hội CCB xã Bình Tịnh, chia sẻ, Câu lạc bộ CCB - Cựu quân nhân làm kinh tế nuôi bò sinh sản tại xã Bình Tịnh có 7 thành viên. Tại đây, các thành viên cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Hiện tại, ông nuôi 3 con bò giống sinh sản, cho thu nhập đều hàng năm. Bên cạnh đó, ông còn trồng thêm lúa, thanh long, nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật, mùa vụ đạt năng suất cao, tăng thu nhập cho gia đình.

Hiện tại, Hội CCB huyện quản lý 20 tổ tiết kiệm và vay vốn; duy trì 55 tổ đa dạng có 673 thành viên tham gia góp vốn xoay vòng, giúp nhau mua sắm vật dụng gia đình, vật tư xây dựng và sản xuất với số tiền trên 1,8 tỉ đồng. Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện vận động xây dựng 13 căn nhà tình nghĩa trị giá 685 triệu đồng; 16 căn nhà Đồng đội trị giá 810 triệu đồng; sửa chữa 1 căn nhà tình nghĩa, 1 nhà Đồng đội với số tiền 60 triệu đồng cho người dân, HV khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Đồng thời, Hội vận động, trao tặng 45.656 phần quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, có công cách mạng với tổng số tiền trên 15,37 tỉ đồng. Riêng Hội CCB huyện vận động, trao tặng 574 phần quà với số tiền 294 triệu đồng cho cán bộ, HV có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn.

Bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, Hội CCB huyện đã góp phần giảm nghèo, phát triển KT - XH ở địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu, trung kiên, vững vàng về tư tưởng, chính trị, giữ gìn đạo đức, tác phong chuẩn mực của người Bộ đội Cụ Hồ dù đã xuất ngũ./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết