Tiếng Việt | English

09/11/2016 - 14:15

Cựu chiến binh đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn

Phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết giúp nhau chiến thắng thiên tai và đói nghèo, lạc hậu, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” đóng góp, giúp đỡ đồng chí, đồng đội vượt qua khó khăn do thiên tai.


Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Nguyễn Văn Kìa tặng quà cho các hội viên gặp khó khăndo thiên tai, hạn, mặn

Những tháng đầu năm 2016, nông dân Long An phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do hạn, mặn gây ra. Toàn tỉnh có 12.136ha lúa và hoa màu bị mất trắng, trong đó có 439ha của các hội viên Hội Cựu chiến binh, nhiều gia đình cựu chiến binh bị thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Kết quả, có 2.400 hội viên tham gia, quyên góp được 62 triệu đồng giúp các hội viên bị ảnh hưởng của hạn, mặn. Số tiền trên được chuyển đến giúp đỡ những hội viên khó khăn nhất, theo đó, mỗi cựu chiến binh gặp khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh tỉnh còn tặng 7 suất học bổng cho con em hội viên cựu chiến binh nghèo, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Hội viên Nguyễn Văn Bảnh, ở xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ cho biết: Do hạn, mặn nên 2ha lúa của gia đình đang trổ bông bị mất trắng, thiệt hại trên 50 triệu đồng; ngoài sự quan tâm của chính quyền, hỗ trợ 4,5 triệu đồng, gia đình ông còn nhận được tình cảm ấm áp, sẻ chia của cấp hội và hội viên Cựu chiến binh ở địa phương, giúp vốn, cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng cùng số tiền 1 triệu đồng của Hội Cựu chiến binh tỉnh giúp gia đình ông vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Nguyễn Văn Kìa cho biết: Ngoài vận động hội viên cựu chiến binh quyên góp ủng hộ hội viên gặp khó khăn do thiên tai, các cấp hội còn kịp thời thăm hỏi, động viên những gia đình hội viên ấy, tham mưu phối hợp các cấp, các ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên vùng thiên tai; tổ chức vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và huy động vốn nội bộ cựu chiến binh nhằm tiếp tục củng cố và phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp hội đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa mang hiệu quả thiết thực như: Thăm hỏi các hội viên, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn.

Từ các hoạt động tình nghĩa trên góp phần cổ vũ, động viên nhiều gia đình cựu chiến binh vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống./.

Chiến Sĩ

Chia sẻ bài viết