Đã có phương án xử lý cặp rắn hổ mây "khủng" ở An Giang
Bộ NN-PTNT thống nhất với UBND tỉnh An Giang là nên đưa cặp rắn hổ mây về lại nơi “chôn nhau cắt rốn” của nó để phục vụ công tác bảo tồn chứ không giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã.
- Vì sao khách đến cáp treo núi Cấm giảm hơn 30%? (05/05)
- Xử phạt người bình luận nội dung xúc phạm liên quan sáp nhập tỉnh Bến Tre (04/05)
- Sáp nhập Bạc Liêu, Cà Mau: Chỗ ở và xe đưa đón cán bộ ra sao? (01/05)
- Mỗi năm Đồng bằng sông Cửu Long mất hàng trăm hecta đất và rừng ven biển (24/04)
- Tỉnh nào là nơi đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 2 miền Tây? (24/04)
- Kiên Giang sáp nhập với An Giang thành tỉnh lớn nhất vùng, hơn 4,9 triệu dân (21/04)
- Kiên Giang: Đồng bào Khmer đón Tết trong niềm vui mới (14/04)
- Cần Thơ dành 2 ngày lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập (12/04)
-
Mỗi năm Đồng bằng sông Cửu Long mất hàng trăm hecta đất và rừng ven biển
- Cần Thơ: Bắt giám đốc lừa đảo mua bán xe Rolls Royce
- Bị bắt cóc, đánh đập vì bảo vệ vợ trong cuộc nhậu
- Độc đáo nét văn hóa, lịch sử vùng đất Tây Đô
- Người dân háo hức chào đón Festival nghề Muối tại Bạc Liêu
- Đại gia thủy sản An Giang bỏ trốn đi nước ngoài: Sắp bán khối nợ 400 tỉ
- Bệnh viện ung bướu Cần Thơ xây 8 năm không xong, lại xin dời tới năm 2027
- Lịch sử vùng Tứ giác Long Xuyên
- Kênh đào Vĩnh Tế 200 năm