Tiếng Việt | English

27/04/2022 - 15:47

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an

Ngày 26/4 (theo giờ New York), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) đã xem xét và thông qua bằng đồng thuận dự thảo nghị quyết “Cơ chế thường trực về họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi quyền phủ quyết được sử dụng tại Hội đồng Bảo an (HĐBA)”.

Nghị quyết được 84 nước thành viên Liên Hợp Quốc đồng bảo trợ. Theo Nghị quyết này, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tự động triệu tập họp chính thức Đại hội đồng trong vòng 10 ngày sau khi có nước thường trực Hội đồng Bảo an sử dụng quyền phủ quyết, nhằm thảo luận về vấn đề bị phủ quyết, trong trường hợp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không tổ chức thảo luận trong khuôn khổ Phiên họp khẩn cấp đặc biệt về cùng chủ đề này. Tại phiên họp, nước sử dụng phủ quyết sẽ được dành ưu tiên phát biểu. Nghị quyết cũng mời Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thể theo Điều 24 Hiến chương Liên Hợp Quốc, nộp báo cáo đặc biệt về việc sử dụng quyền phủ quyết lên Đại hội đồng ít nhất 72 tiếng trước phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.


Ảnh minh họa: Reuters

Trong trường hợp quyền phủ quyết được sử dụng tại Khóa 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phiên thảo luận sẽ được tổ chức dưới đề mục về “Củng cố hệ thống Liên Hợp Quốc”, từ Khóa 77 thảo luận sẽ diễn ra dưới một đề mục mới “Sử dụng quyền phủ quyết”, được thành lập theo Nghị quyết nêu trên.

Tại phiên thông qua Nghị quyết, nhiều nước phát biểu thể hiện mong muốn tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm của Hội đồng Bảo an cũng như vai trò của Đại hội đồng. Bên cạnh đó, một số nước cho rằng cơ chế cho phép Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tự động triệu tập họp Đại hội đồng sẽ làm giảm thẩm quyền của các nước thành viên, sự cân bằng trong vai trò của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./.

PV/VOV

Chia sẻ bài viết