Tiếng Việt | English

09/04/2018 - 21:02

Đam mê nghiên cứu khoa học

Ngoài công việc chuyên môn, bác sĩ (BS) Nguyễn Khắc Phúc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, tỉnh Long An, còn nghiên cứu nhiều đề tài khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Phúc khám cho bệnh nhân chạy thận

Bác sĩ Nguyễn Khắc Phúc khám cho bệnh nhân chạy thận

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2008, BS Phúc công tác tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện quận 8, TP.HCM. Thời gian đầu, ngoài những kiến thức học ở trường, BS Phúc thường xuyên nghiên cứu tài liệu, học hỏi đồng nghiệp, nhờ đó, nhanh chóng bắt nhịp với công việc.

Tháng 10/2015, BS Phúc xin chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc. Trong quá trình làm việc, BS luôn tìm tòi, nghiên cứu khoa học, từng bước làm chủ một số kỹ thuật y học mới, chuyên sâu, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Phụ trách chạy thận nhân tạo, trực cấp cứu, BS Phúc sắp xếp hợp lý để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa có thời gian nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, BS đưa ra nhiều biện pháp đổi mới trong công việc chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

10 năm gắn bó với nghề, BS Phúc có nhiều sáng kiến và nghiên cứu khoa học được đánh giá cao. Năm 2017, BS đoạt giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Long An và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp./.

Phương Cảnh - Thất Huy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích