Tiếng Việt | English

05/02/2021 - 19:30

Đảng viên gương mẫu

Bà Phạm Thị Bốn - cán bộ hưu trí, ngụ ấp 2, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Bà Phạm Thị Bốn vinh dự nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới gặp được bà Bốn. Bởi những ngày qua, bà khá bận rộn với các hoạt động cuối năm ở địa phương.

Trò chuyện cùng bà Bốn, nghe những chia sẻ, nhận định về tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt tình, say mê của người đảng viên 74 năm tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng. Dù tuổi đã cao nhưng bà Bốn vẫn không ngừng tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức thông qua sách, báo và thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt, bà rất am hiểu về truyền thống của quê hương và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từng phục vụ trong ngành Quân sự (cán bộ phụ trách Trợ lý quân y - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Trụ) đến khi về hưu, bà vẫn giữ lối sống giản dị, khiêm tốn và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết tham gia Chi hội Phụ nữ ấp. Trước khi triển khai các chương trình hoạt động xuống cơ sở, bà cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã bám sát tình hình thực tiễn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hội viên, góp phần xây dựng phong trào mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đặc biệt, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “tình nhân ái, nghĩa đồng bào”, bà Bốn gương mẫu đi đầu, vận động cán bộ, hội viên, tích cực đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ người nghèo.

Không chỉ là đảng viên gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động của địa phương, bà cũng rất quan tâm, giúp đỡ thanh, thiếu niên lầm lỗi. Mặc dù tuổi cao nhưng bà xuống từng hộ dân có thanh niên chậm tiến, động viên sớm tái hòa nhập cộng đồng, tránh sa vào tệ nạn xã hội. “Là đảng viên, tôi phải cố gắng trong mọi công việc; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, làm gương cho con cháu noi theo. Đồng thời, là cán bộ hưu trí, tôi phải tích cực vận động gia đình, lối xóm chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngày nào tôi còn sống thì phải có trách nhiệm góp sức xây dựng quê hương, đất nước” - bà Bốn chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quê Mỹ Thạnh - Nguyễn Văn Phương nhận xét: “Là đảng viên cao tuổi, bà Bốn luôn gương mẫu, xứng đáng là “cây cao bóng cả” cho lớp trẻ học tập và noi theo. Đặc biệt, bà trở thành tấm gương sáng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương”.

Với những đóng góp của mình, mới đây, bà Phạm Thị Bốn vinh dự nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Đồng thời, nhiều năm qua, bà được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, huyện đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết