Tiếng Việt | English

30/08/2016 - 16:12

Đánh bom xe ở Đại sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan, thủ phạm chết tại chỗ

Một chiếc xe hơi đã phát nổ sau khi đâm vào cửa của Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan vào ngày 30/8.

 Hãng tin AKIpress của Kyrgyzstan. dẫn lời giới chức an ninh Kyrgyzstan cho biết, vụ nổ có thể là một cuộc tấn công khủng bố.

 Theo CRI (Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc), có 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương sau vụ nổ.

CRI cũng dẫn lời một quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc nói với CCTV rằng kẻ tấn công đã thiệt mạng ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ nổ. (ảnh: CCTV).


Tất cả những người bị thương đều đang được chữa trị tại bệnh viện, đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc cho biết thêm. Tuy nhiên, danh tính và quốc tịch của những người này chưa được xác định.

 Những hình ảnh phát tán trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ các tòa nhà. Một vài hình ảnh cho thấy những mảnh thủy tinh và bê tông vỡ vụn.

Chiếc xe chứa chất nổ đã đâm thẳng vào khu vực trung tâm của Đại sứ quán Trung Quốc, gần với khu vực nhà ở của các Đại sứ.

Nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc đã được sơ tán khẩn cấp. Đại sứ quán Mỹ ở gần đó cũng thực hiện lệnh sơ tán tương tự để bảo đảm an toàn cho mọi người ở đây.

Giới chức an ninh Kyrgyzstan đang tiến hành điều tra tại hiện trường./.

Phương Chi/VOV.VN
Theo BBC, CRI 

Chia sẻ bài viết