Tiếng Việt | English

01/09/2021 - 11:04

Dịch COVID-19 sáng 1/9: Số ca mắc tại Mỹ đã vượt mốc 40 triệu người

Mỹ là nước chịu tác động mạnh nhất do đại dịch COVID-19 với tổng cộng 40.108.986 ca mắc, trong đó có 657.892 ca tử vong. Sự lây lan của biến thể Delta đã khiến số ca mắc tại Mỹ tăng trở lại.


Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 1/9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 218.503.488 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.532.445 ca tử vong.

195.317.099 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn 18.653.944 bệnh nhân đang điều trị.

Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 40 triệu người, khiến quốc gia này là nước chịu tác động mạnh nhất do đại dịch. Cụ thể, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 40.108.986 ca mắc, trong đó có 657.892 ca tử vong.

Đáng chú ý, sự lây lan của biến thể Delta đã khiến số ca mắc tại Mỹ tăng trở lại.

Trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận 152.935 ca trong tổng số 601.144 ca mắc mới trên toàn cầu, đứng đầu thế giới. Số ca tử vong mới tại Mỹ là 1.214 ca.

Đứng thứ hai là Ấn Độ với 32.810.892 ca mắc và 439.054 ca tử vong. Tiếp theo là Brazil khi nước này ghi nhận 20.777.867 ca, trong đó có 580.525 ca tử vong.

Tại khu vực Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Myanmar gia hạn các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với du khách cho tới cuối tháng Chín.

Theo thông báo của Bộ trên, hoạt động nhập cảnh đối với tất cả các du khách, việc cấp tất cả các loại thị thực và các dịch vụ miễn thị thực sẽ bị đình chỉ cho đến ngày 30/9.

Công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và quan chức Liên hợp quốc, những người muốn tới Myanmar bằng các chuyến bay đặc biệt hoặc cứu trợ với nhiệm vụ chính thức khẩn cấp hoặc lý do thuyết phục, được đề nghị liên hệ với phái bộ Myanmar để có thể được miễn trừ một số hạn chế về thị thực.

Theo Bộ Y tế Myanmar, tính tới ngày 31/8, Myanmar đã ghi nhận tổng cộng 399.282 ca mắc COVID-19, sau khi có thêm 3.399 ca mắc mới.

Đồng thời, với việc ghi nhận thêm 102 ca tử vong, hiện Myanmar đã có 15.389 trường hợp tử vong do dịch COVID-19, trong khi 351.372 bệnh nhân đã khỏi hồi phục.

Liên quan đến vấn đề tiêm chủng, Lực lượng phòng vệ Israel thông báo sẽ triển khai chiến dịch tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 cho quân đội.

Các binh sỹ Israel buộc phải thực hiện tiêm mũi này tại các cơ sở quân sự và bị cấm tiêm tại các bệnh viện dân sự. Những người đã tiêm mũi thứ hai 5 tháng trước đó đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường. Israel cho biết có tới 2.880 binh sỹ mắc COVID-19 và 3.616 binh sỹ phải cách ly tại nhà để theo dõi.

Ngày 31/8, Thủ tướng Ireland Micheal Martin thông báo nước này sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại từ ngày 22/10 tới sau 18 tháng áp đặt lệnh phong tỏa để kiểm soát dịch COVID-19.

Theo ông Martin, chính phủ sẽ thực hiện kế hoạch mở cửa trở lại theo giai đoạn, trước mắt là nới lỏng hạn chế đối với các sự kiện trong nhà và ngoài trời và các cuộc tụ tập quy mô lớn từ ngày 6/9.

Các rạp hát, sự kiện truyền hình trực tiếp trong nhà mở cửa trở lại với 60% công suất và chỉ được đón tiếp những người đã tiêm đủ liều vaccine, đối với sự kiện ngoài trời là 75% công suất.

Các nhà chức trách sẽ dỡ bỏ thêm một số hạn chế đối với hoạt động theo nhóm trong nhà và ngoài trời kể từ ngày 20/9 tới.

Thống kê chính thức cho thấy gần 90% người trưởng thành tại Ireland đã tiêm đủ liều vaccine./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết