Tiếng Việt | English

20/12/2017 - 14:37

Đình chỉ vụ án chém nhau tại Cần Thơ vì chuyện BOT Cai Lậy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ quyết định đình chỉ vụ án liên quan đến vụ chém nhau tại Cần Thơ vì chuyện ở BOT Cai Lậy.

Ông Lê Tấn Tú - Ảnh: T. Lũy

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ bất ngờ ra quyết định đình vụ án, trả tự do cho ông Lê Tấn Tú (36 tuổi, nguyên quán Tiền Giang) - chủ công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh có trụ sở tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng do nạn nhân đã rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ cố ý gây thương tích.

Đồng thời, giám định thương tích của Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho kết quả thương tích 9%.

Cùng ngày, anh Tân cho biết nguyên nhân anh rút đơn là do trước đó người thân của Tú tìm đến xin hỗ trợ 150 triệu đồng chi phí khắc phục hậu quả.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước đó công ty của Tú có hợp đồng với trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) để tham gia cẩu xe, giải tỏa ách tắc nếu có tài xế dừng phương tiện không chịu rời trạm.

Đến ngày 01/12, xe cẩu của Tú đã cẩu xe của ông Trịnh Hồng Phương (ngụ TX Dĩ An, Bình Dương) theo đề nghị của lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Sau đó, hình ảnh xe cẩu cùng số điện thoại đường dây nóng của công ty Tú Anh được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.

Tú cho rằng đây là nguyên nhân đường dây nóng của công ty liên tục bị "khủng bố", dẫn đến cự cãi qua điện thoại với thành viên nhóm "Bạn hữu đường xa".

Khoảng 10h ngày 03/12, anh anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng 2 người khác là thành viên trong nhóm "Bạn hữu đường xa" tìm đến trụ sở của công ty Tú Anh để nói chuyện cho rõ. 

Tuy nhiên, khi vừa đến nơi và nói chuyện được vài câu thì Tú đã dùng rựa lao ra chém làm anh Tân bị thương, nhập viện cấp cứu. Gây án xong, Tú vứt hung khí ra bụi cỏ bên kia đường rồi bỏ đi.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long với vết thương dài 15cm ở giữa cẳng tay trái, đứt gân cơ duỗi cổ tay trụ, chảy máu nhiều.

Nhận được tin báo, công an quận Cái Răng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí gây án và tạm giữ hình sự Lê Tấn Tú.

Tại cơ quan công an, Tú thừa nhận trong lúc nói chuyện với anh Tân thì ra tay chém người. Riêng việc cẩu xe là do công ty anh có ký hợp đồng với công ty BOT Cai Lậy, đồng thời cũng cẩu xe theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Ngày 11/12, sau khi xuất viện, anh Vương Quốc Tân làm đơn gửi Công an quận Cái Răng yêu cầu khởi tố bị can đối với Tú./.

Hạnh Nguyễn/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết