Tiếng Việt | English

26/02/2021 - 15:13

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới Long An

Ngày 25/02, Đoàn Công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh Long An.

Đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình tại các đơn vị: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đồn Biên phòng Thuận Bình và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thuộc BĐBP Long An.

Đoàn công tác kiểm tra nơi ăn, ở công tác của cán bộ, chiến sĩ tại chốt chống dịch Covid -19 (ảnh: Hồ Phúc)

Tại đây các Đồn Biên phòng đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, các đơn vị luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp ứng phó, phòng, chống dịch bệnh, hoàn thành tốt 2 mục tiêu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19: Không để lây nhiễm vào đơn vị và ngăn chặn dịch xâm nhập qua biên giới. Bên cạnh đó, các đồn Biên phòng đóng quân trên các địa bàn biên giới phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vận động người dân tố giác, cam kết không tiếp tay cho các cá nhân, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Thời gian qua, BĐBP Long An đã phối hợp với các lực lượng Công an, dân quân thành lập 36 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 cố định, sử dụng 7 chó chiến đấu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, siết chặt các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Qua đó, đã ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh, vượt biên, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Tính từ ngày 18/3/2020 đến nay, trên tuyến biên giới tỉnh Long An có 441 trường hợp làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam và 326 trường hợp nhập cảnh trái phép. BĐBP Long An đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An hoàn chỉnh thủ tục đưa đi cách ly tập trung các trường hợp trên theo quy định.

Đại tá Trần Ngọc Hữu biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Long An trong thời gian qua. Thời gian tới, Đại tá Trần Ngọc Hữu đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới phụ trách; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; thực hiện tốt công tác nắm tình hình.

Bên cạnh đó, Chỉ huy các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19,…/.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết