Tiếng Việt | English

27/12/2020 - 11:15

Đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng đổi mới

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh” được các địa phương chú trọng thực hiện. Từ đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng nhân dân xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Ðường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Mỹ Yên được nâng cấp, mở rộng khang trang

Ðường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Mỹ Yên được nâng cấp, mở rộng khang trang

Phát huy sức mạnh toàn dân

Sau khi được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào năm 2014, diện mạo xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An có nhiều thay đổi. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Trường, lớp bảo đảm cho công tác dạy và học; phong trào văn hóa - văn nghệ ngày càng phát triển. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Năm 2019-2020, xã huy động gần 10 tỉ đồng cùng kinh phí Nhà nước nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông. Bộ mặt nông thôn từ đó thêm khởi sắc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/năm; xã chỉ còn 14 hộ nghèo, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Yên - Nguyễn Hoàng Minh cho biết: “Nhằm xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về lãnh đạo, xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2020-2023. Theo đó, xã tiếp tục phát triển nông thôn theo quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Xây dựng bộ máy chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Xã phấn đấu đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt  gấp 1,3 lần so với hiện tại; người dân sử dụng nước sạch đạt 70%, tham gia BHYT đạt trên 95%. Xã tiếp tục hoàn thành nâng cấp, mở rộng đường giao thông vào năm 2022. Để hợp tác xã trồng rau an toàn hoạt động hiệu quả, xã tiếp tục vận động nông dân làm nhà lưới, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Trường học trên địa bàn xã Mỹ Yên được đầu tư xây dựng khang trang

Trường học trên địa bàn xã Mỹ Yên được đầu tư xây dựng khang trang

Nhằm góp phần xây dựng xã NTM nâng cao, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã chọn ấp 1 làm điểm để thành lập câu lạc bộ CCB tham gia bảo vệ môi trường. Chi hội CCB các ấp còn lại (7 ấp) thành lập tổ dọn vệ sinh môi trường, hàng tháng phối hợp đoàn thể địa phương ra quân thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Ngoài ra, các cấp hội còn khơi thông cống rãnh và giặm vá các tuyến đường giao thông.

Người dân xã Mỹ Yên được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng toàn diện

Người dân xã Mỹ Yên được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng toàn diện

Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Yên - Đỗ Văn Lành chia sẻ: “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi tiếp tục làm nòng cốt trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động để xã sớm về đích NTM nâng cao. Các cấp Hội vận động nhân dân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống, sản xuất; không ngừng vun đắp tình làng, nghĩa xóm, xóa bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng con người mới, nếp sống mới”.

Chung sức xây dựng quê hương

Thời gian qua, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chương trình XDNTM. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai bằng nhiều hình thức, từ đó phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đến nay, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.

Ông Huỳnh Khắc Ngại, ngụ ấp 1, chia sẻ: “Là đảng viên, tôi đi đầu trong việc hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn; vận động người dân bảo vệ môi trường và góp kinh phí, ngày công nạo vét kênh nội đồng, xây dựng các công trình giao thông và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Gia đình tôi còn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội”.

Ðường giao thông nông thôn  ở Tân Đông được đầu tư khang trang

Ðường giao thông nông thôn ở Tân Đông được đầu tư khang trang

Hệ thống đường giao thông trục xã, trục ấp, trục chính nội đồng, ngõ xóm đều được nhựa hóa, bêtông hóa, cứng hóa (trải đá cấp phối) đạt 100%, bảo đảm người dân đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Nhằm liên kết trong sản xuất, Tân Đông thành lập 1 hợp tác xã và 7 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp; 1 tổ liên kết đan nón bàng và 1 tổ nuôi ếch hoạt động hiệu quả.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/năm. Hiện xã chỉ còn 34 hộ nghèo, chiếm 1,9%. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được quan tâm. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,5%, xã duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2017 đến nay. Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chỉ còn 5,8%. Hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, nước sạch 66,7%.

66,7% hộ dân ở xã Tân Đông sử dụng nước sạch

66,7% hộ dân ở xã Tân Đông sử dụng nước sạch

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Đông - Huỳnh Nông Nghiệp cho biết: “Xã đạt 19 tiêu chí xã NTM là nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Xã xác định đạt chuẩn NTM không có nghĩa là dừng lại mà phải giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục phân công thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và các ngành, đoàn thể phụ trách từng tiêu chí. Nhằm xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, năm 2021, xã rà soát lại tất cả tiêu chí để nâng chất với quyết tâm không để tiêu chí nào “rớt chuẩn”; phấn đấu tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt trên 80%; hộ dân có cổng, hàng rào trên 70%; tham gia bảo hiểm y tế trên 90%”.

Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống người dân nâng cao là minh chứng cho thành quả của chương trình XDNTM tại các địa phương. Đạt những thành tích ấy chính là nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích