Tiếng Việt | English

07/01/2020 - 19:55

Góp sức xây dựng quê hương

Đó là ông Trần Quốc Toản, ngụ ấp 2, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tiên phong trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, góp sức xây dựng quê hương vùng biên ngày càng đổi mới.

Ông Toản sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống sản xuất nông nghiệp. Sau 4 năm tham gia bộ đội tình nguyện Việt Nam hỗ trợ Vương quốc Campuchia diệt Pol Pot, năm 1986, ông Toản về lại quê hương, cưới vợ và được gia đình cho ra riêng với 2ha đất. “Trước đây, vùng đất này trũng, nhiễm phèn nặng nên trồng lúa năng suất mang lại không cao. Vì vậy, để có thêm nguồn thu nhập, ai thuê gì vợ chồng tôi làm nấy. Tuy nhiên, cái nghèo vẫn đeo bám gia đình chúng tôi” - ông Toản bộc bạch.

Không chỉ sản xuất giỏi, ông Trần Quốc Toản còn có nhiều đóng góp xây dựng quê hương

Nhờ sự nỗ lực của bản thân cùng sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhất là Hội Nông dân Việt Nam xã kịp thời động viên, khuyến khích ông Toản tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật tiên tiến, ủy thác vay vốn ngân hàng sản xuất, lập thân, khởi nghiệp. Từ đó, ông có điều kiện cải tạo đất, mạnh dạn chọn loại giống có năng suất, chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn ngày đưa vào sản xuất. Ông Toản thổ lộ: “Gia đình tôi được địa phương tạo điều kiện tham gia cánh đồng lớn, chọn trình diễn giống lúa chất lượng cao theo hướng sạch, hữu cơ. Qua đó, chúng tôi có cơ hội kết nối thị trường, tăng thu nhập, sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. 

Từ 2ha đất khởi nghiệp, đến nay, gia đình ông Toản sở hữu hơn 20ha canh tác lúa. Ngoài ra, gia đình ông còn có 1 máy xới đất, 2 máy gặt đập liên hợp, 2 máy kéo,… cung cấp dịch vụ nông nghiệp cho hơn 400ha sản xuất lúa của người dân trong vùng. Cuộc sống gia đình ông trở nên giàu có, thu nhập bình quân mỗi năm gần 1 tỉ đồng (800 triệu đồng từ sản xuất lúa, 200 triệu đồng từ việc cung cấp dịch vụ nông nghiệp).

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Toản còn tận tình hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, cung cấp cây, con giống cho nhiều nông dân trong xã vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, gia đình ông sẵn sàng đóng góp nguồn lực xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, trị giá gần 200 triệu đồng.

Ông Toản bày tỏ: “Tôi suy nghĩ khá đơn giản, nếu đường giao thông nông thôn được mở rộng thì con em đi học được thuận lợi, lúa được thương lái đến tận ruộng thu mua với giá cao. Vì vậy, tôi sẵn sàng hiến đất, hoa màu, công trình kiến trúc để làm đường để tất cả mọi người trong xóm, ấp cùng nhau hưởng lợi”.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thạnh Trị - Hoàng Trí Hóa nhận xét: “Ông Trần Quốc Toản là giáo dân, thuộc đồng bào Công giáo, tích cực chấp hành chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, tự nguyện dỡ bỏ hàng rào, hiến đất để công trình được thi công và hoàn thành đúng theo kế hoạch. Những đóng góp của ông góp phần làm cho bộ mặt nông thôn xã có nhiều thay đổi, đời sống người dân vùng biên từng bước được nâng lên”./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết