Tiếng Việt | English

01/11/2022 - 13:20

Đồn Biên phòng Bến Phố chủ động phòng, chống tội phạm

Đồn Biên phòng (ĐBP) Bến Phố (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) quản lý đoạn biên giới dài 22,5km. Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ĐBP Bến Phố còn chủ động, phối hợp các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn đóng quân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thời gian qua, cấp ủy, Chỉ huy ĐBP Bến Phố tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Qua đó, huy động sức mạnh của người dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại úy Lê Văn Huỳnh - Chính trị viên phó ĐBP Bến Phố, cho biết: Năm 2022, Đồn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền được 55 buổi/522 lượt người tham dự về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống dịch Covid-19;... Qua công tác tuyên truyền, người dân nhận thức được việc bảo vệ đường biên, cột mốc là trách nhiệm chung của mọi người; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để vấn đề phức tạp phát sinh.

Đẩy mạnh truyên truyền đến người dân khu vực biên giới

Ngoài ra, Đồn còn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, năm 2022, trao 4 suất học bổng trong chương trình Nâng bước em tới trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 6 triệu đồng từ mô hình Con nuôi đồn biên phòng. Thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, đơn vị tổ chức cho CBCS tham gia sửa chữa, xây mới 2 căn nhà. Tích cực hưởng ứng phong trào Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đơn vị vận động CBCS ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Ngày Vì người nghèo; phối hợp địa phương vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân tặng hơn 250 phần quà, trị giá trên 175 triệu đồng cho các hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách, người di cư tự do có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn,...

Chủ tịch UBND xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng - Trương Hồng Non cho biết: “Những việc làm thiết thực của CBCS ĐBP Bến Phố thể hiện vai trò xung kích, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, người dân yên tâm lao động, sản xuất”.

Chủ động phòng, chống buôn lậu

ĐBP Bến Phố quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 22,5km và 2 cột mốc chính, 13 vị trí mốc phụ, qua địa bàn 2 xã Hưng Điền A và Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, ĐBP Bến Phố chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, chú trọng phòng ngừa, kết hợp đấu tranh ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật, từ đó, tình trạng buôn lậu được kéo giảm.

Phối phợp tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới phụ trách

Ngoài 4 trạm cố định, Đồn còn tăng cường 4 chốt chặn, 1 tổ kiểm soát lưu động trên khu vực các đường mòn, lối mở; huy động CBCS phối hợp các lực lượng khác tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép và hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Năm 2022, Đồn bắt giữ 1 vụ/4 đối tượng buôn lậu, tang vật thu giữ: 7.960kg trái cây không rõ nguồn gốc; phát hiện 3 vụ/12 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, phối hợp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thiếu tá Trần Quốc Tuấn - Phó Đồn trưởng ĐBP Bến Phố, để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là những tháng cuối năm 2022, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới. Tiếp tục bố trí lực lượng chốt chặn ở các đường mòn, lối mở, kiên quyết đấu tranh với đối tượng buôn lậu. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu. Đồng thời, tăng cường phối hợp các lực lượng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết