Tiếng Việt | English

20/04/2021 - 10:03

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (ĐBPCK) Mỹ Quý Tây tăng cường tối đa lực lượng, ngày đêm khắc phục mọi khó khăn, bám chốt trên tuyến biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời, tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép

Cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

ĐBPCK Mỹ Quý Tây được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài gần 14km thuộc địa bàn 2 xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Thiếu tá Nguyễn Văn Quyết - Chính trị viên phó, ĐBPCK Mỹ Quý Tây, cho biết: Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19; tích cực tuyên truyền người dân biên giới nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng trong phòng, chống dịch và chủ động tố giác, cam kết không tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân đưa rước người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đến đầu tháng 4/2021, ĐBPCK Mỹ Quý Tây phối hợp phát 3.000 tờ rơi, treo 10 băng rôn, 28 tranh, ảnh để tuyên truyền trực quan; tổ chức tuyên truyền, tập trung, nhỏ, lẻ có hơn 4.500 lượt người nghe. Thực hiện tháng cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đơn vị phối hợp địa phương tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không tụ tập đông người; phát 1.000 tờ rơi và hướng dẫn 493 hộ gia đình, cá nhân cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tích cực tham gia tố giác tội phạm, không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tiêu thụ xe gian.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức ký kết phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy Đức Huệ chỉ đạo khối vận các xã biên giới phối hợp BĐBP, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19 được 40 buổi, có trên 800 lượt người tham gia. Đặc biệt, thành lập các tổ đến từng hộ gia đình, gặp từng người có người thân lao động, học tập hoặc sinh sống ở nước ngoài có khả năng về nước vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để tuyên truyền, hướng dẫn cho gia đình thông báo cho người thân phải về đúng cửa khẩu và cách ly đúng quy định (xã Mỹ Quý Tây có 156 hộ/208 người, xã Mỹ Quý Đông 81 hộ/99 người).

Kiểm soát chặt biên giới

Hiện nay, trên tuyến biên giới, ĐBPCK Mỹ Quý Tây duy trì 9 chốt kiểm soát với 58 CBCS tuần tra khép kín biên giới. Hoạt động kiểm soát biên giới được siết chặt nhằm bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đơn vị đã khởi tố 2 vụ/4 đối tượng có hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 vụ/35 đối tượng; tham mưu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử phạt 5 vụ/6 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép và người nước ngoài ra vào khu vực biên giới trái phép.

Đơn cử, vào lúc 4 giờ ngày 22/3/2021, tại ngã ba chợ Tho Mo, thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, Tổ công tác Trạm Kiểm soát BPCK Mỹ Quý Tây, ĐBPCK Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mở rộng điều tra, ĐBPCK Mỹ Quý Tây phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ thêm 3 đối tượng. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi đưa, rước người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Vụ việc đã được khởi tố.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quyết - Chính trị viên phó, ĐBPCK Mỹ Quý Tây, cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đơn vị tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ các lực lượng hiệp đồng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn. Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Duy trì các chốt ngăn chặn, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại,…/.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết