Tiếng Việt | English

12/11/2019 - 18:51

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp: Đại hội Chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ngày 12/11, Chi bộ 1 (Đội Vũ trang, Đội Kiểm soát hành chính, Đội Tham mưu - Hành chính), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2023, đây là Chi bộ được Đảng ủy Đồn chọn để làm điểm.

Đại hội bầu Cấp ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 3 đồng chí

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết hàng năm, Nghị quyết chuyên đề sát với tình hình thực tế của đơn vị. Thực hiện tốt việc đăng ký giao ước thi đua Quyết thắng hàng năm, các đợt thi đua đột kích do đơn vị phát động. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn trong tuần tra bảo vệ biên giới; phối hợp với các lực lượng công an, quân sự địa phương (xã Bình Hiệp và Bình Tân), lực lượng Bảo vệ biên giới đối diện tuần tra bảo vệ biên giới, luôn bảo đảm nguyên vẹn đường biên, cột mốc. Phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan trên biên giới bảo đảm đúng đối sách, quy chế và giữ tốt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị 2 bên biên giới.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát được 1.525 tổ/ 4.575 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phối hợp với các Tổ, Đội, Trạm trong đơn vị tổ chức bắt giữ 21 vụ/02 đối tượng buôn lậu (tang vật thu giữ 37.740 gói thuốc lá ngoại các loại, 02 xe ô tô, 01 xe mô tô 2 bánh và 09 mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam); 07 vụ/09 xe mô tô vận chuyển xe gian, xe không rõ nguồn gốc sang Campuchia và từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung huấn luyện tại chức, luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ Đồn, Trạm. Cán bộ, chiến sĩ sử dụng thuần thục các loại vũ khí, trang bị.

Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Hiệp định, Quy chế biên giới, kết quả công tác phân giới cắm mốc, đã tổ chức tuyên truyền được 65 buổi/1.520 lượt người nghe. Giúp dân trồng cây xanh; đắp đường liên ấp; sửa chữa nhà cửa cho hộ nghèo, vệ sinh môi trường được 65 ngày công. Thường xuyên thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Tăng gia sản xuất, xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, Chi bộ đề ra mục tiêu, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của Cấp ủy, Chi bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Chấp hành nghiêm chế độ trực chiến, trực quân số, trực chuyên môn ở đơn vị, bảo đảm luôn sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn tuần tra, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới chống xâm nhập, vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tham mưu và làm tốt công tác tham mưu - hành chính, thực hiện tốt công tác hậu cần, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, tích cực tham gia xây dựng đơn vị nề nếp chính quy và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, bầu Cấp ủy nhiệm kỳ (2020- 2023) gồm 03 đồng chí. Sau Đại hội điểm của Chi bộ 1, Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc còn lại sẽ tiến hành Đại hội theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Văn Đát - Nguyễn Nam

Chia sẻ bài viết