Tiếng Việt | English

25/06/2022 - 11:16

Đồn Biên phòng Sông Trăng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ngày 24/6, Đảng bộ Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng (Bộ đội Biên phòng Long An) tổ chức Hội nghị xây dựng Nghị quyết lãnh đạo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đại tá Phạm Phú Phước - Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An đến dự.

Tăng cường công tác tuần tra biên giới

6 tháng đầu năm, Đảng bộ ĐBP Sông Trăng đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên sát với tình hình thực tế đơn vị, địa bàn, lãnh đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu vực biên giới phụ trách.

 Cụ thể, đơn vị đã tổ chức được 1.284 tổ/4.236 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Phối hợp với lực lương Công an, Quân sự tổ chức 360 tổ/1.470 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát lưu động bảo vệ địa bàn, biên giới. Qua đó, bắt giữ 10 vụ/4 đối tượng buôn lậu, tang vật thu giữ hơn 18 tấn đường cát, 4.300 gói thuốc lá ngoại các loại, 5 con bò. Xử phạt vi phạm hành chính hơn 200 triệu đồng.

Đăng ký xuất, nhập cảnh biên giới cho hơn 7.000 lượt người và gần 5.000 lượt phương tiện, bảo đảm thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, giám sát, xây dựng nề nếp chính quy tại cửa khẩu. Duy trì các tổ, chốt trên biên giới làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 và ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, thường xuyên trao đổi thông tin về bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới đối diện, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Ngoài ra, đơn vị còn lãnh đạo thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, duy trì nghiêm các chế độ nề nếp chính quy; công tác xây dựng Đảng,...

Đại tá Phạm Phú Phước chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Phạm Phú Phước - Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu Đảng bộ Đồn Biên phòng Sông Trăng cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa sớm mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các đối tượng. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới..../.

                                                                                    Văn Đát

Chia sẻ bài viết