Tiếng Việt | English

07/09/2020 - 15:13

Đồn Biên phòng Sông Trăng xử lý 6 trường hợp nhập cảnh trái phép

Ngày 06/9, tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, trong lúc tuần tra, Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện, bắt giữ, điều tra xử lý vi phạm hành chính và đưa đi cách ly 6 trường hợp nhập cảnh trái phép từ phía Campuchia về Việt Nam.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sông Trăng đang điều tra làm rõ vụ việc

Đại úy Lưu Minh Trung – Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Sông Trăng cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 06/9, tại khu vực giữa mốc 229.14 đến 230 thuộc ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tổ công tác Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện 2 đối tượng vượt biên trái phép từ phía Campuchia về Việt Nam. Hai đối tượng tên là Mai Văn Hà và Nguyễn Thị Phượng (cùng sinh năm 1977, có hộ khẩu thường trú tại ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà).

Đến 11 giờ cùng ngày, tại khu vực giữa mốc 230.7 và 230.8 thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Bốn đối tượng gồm Nguyễn Thị Thủy (SN 1974); Lưu Văn Gấm (SN 2002), Lưu Chí Cường (SN 2012) và Lưu Thị Cẩm Loan (SN 2018); đều có hộ khẩu thường trú tại ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền.

Trước đó, 6 đối tượng trên sang Campuchia đi làm thuê, tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà đã vượt biên trái phép để về Việt Nam làm ăn sinh sống.

Sau khi xác minh vụ việc, Đồn Biên phòng Sông Trăng báo cáo tình hình về cấp trên và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng (Mai Văn Hà, Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Thủy), mỗi đối tượng là 400 ngàn đồng; xử phạt vi phạm hành chính 200 ngàn đồng với đối tượng Lưu Văn Gấm. Đồng thời, đơn vị báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống, dịch bệnh nguy hiểm đối với người huyện Tân Hưng tiến hành các bước đưa 6 đối tượng đi cách ly theo quy định./.

Văn Sách

Chia sẻ bài viết