Tiếng Việt | English

14/11/2022 - 10:55

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An phối hợp triển khai, thực hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả nhằm sẻ chia khó khăn với hội viên (HV), PN vùng biên. Chương trình không chỉ tạo sinh kế mà còn giúp PN vùng biên vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Năm 2022, các cấp Hội trên địa bàn huyện Thạnh Hóa nhắn 284 tin nhắn ủng hộ mô hình Sinh kế cho PN vùng biên trong chương trình Đồng hành cùng PN biên cương. Đồng thời, triển khai các hoạt động giúp đỡ 15 hộ nghèo và 23 hộ cận nghèo do PN làm chủ hộ đăng ký thoát nghèo trong năm 2022.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thanh Vân cho biết: “Năm 2022, Hội phối hợp tổ chức 4 đợt chương trình Đồng hành cùng PN biên cương và chương trình Ấm áp xuân biên cương, thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận Bình và Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa. Hội tiếp nhận và tặng 200 phần quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, PN khuyết tật, trẻ em nghèo, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 86,8 triệu đồng tại xã Thuận Bình và Tân Hiệp.

Ngoài ra, các cấp Hội còn tổ chức 84 cuộc tuyên truyền, vận động HVPN tham gia phong trào Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự khu vực biên giới; Luật Biên giới quốc gia; phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình"; phòng, chống buôn lậu, buôn bán PN, trẻ em qua biên giới;...”.


Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Tân Hiệp quan tâm chăm lo cho phụ nữ vùng biên

Nhằm giúp PN vùng biên vươn lên thoát nghèo, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội LHPNVN xã Tân Hiệp vận động trao tặng trên 2.500kg gạo cho 224 HVPN là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, với tổng kinh phí trên 32 triệu đồng. Đặc biệt, Hội giúp đỡ 1 hộ HVPN là bà Tống Thị Lưu (ấp 1) vươn lên thoát nghèo bền vững. Không có đất sản xuất, bà Lưu đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuổi đã cao, thường xuyên bị đau ốm nên bà không có khả năng sửa lại căn nhà đã xiêu vẹo. Thấy vậy, Hội vận động mạnh thường quân hỗ trợ bà mỗi tháng 300kg gạo và 80 triệu đồng xây dựng nhà nghĩa tình quân dân.

Ngoài ra, Hội còn tạo điều kiện cho bà tiếp cận nguồn vốn vay 20 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để xây dựng nhà vệ sinh, kéo nước sạch. Bà cũng được hưởng đầy đủ chế độ dành cho hộ nghèo. Từ sự giúp đỡ của Hội, bà Lưu có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phụ nữ Việt Nam huyện Thạnh Hóa tặng quà phụ nữ khuyết tật

Chủ tịch Hội LHPNVN xã Tân Hiệp - Nguyễn Ngọc Phuyên thông tin: “Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội vận động trên 159 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội và chăm lo HVPN có hoàn cảnh khó khăn. Đồng hành cùng PN vùng biên vượt khó, Hội duy trì mô hình Tương trợ PN thoát nghèo. Mô hình được thực hiện từ năm 2018, hiện có 15 HV tham gia với số vốn xoay vòng 45 triệu đồng để giúp nhau chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2021 đến nay, Hội duy trì mô hình Hỗ trợ PN có hoàn cảnh khó khăn ấp biên giới, qua đó, giúp nhiều HVPN có điều kiện vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng”.

Chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, Hội duy trì và nhân rộng mô hình Chi hội "5 không, 3 sạch" ở 4/4 ấp. Theo đó, Hội vận động HVPN tích cực đóng góp, xây dựng mới và bảo vệ công trình Tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp gắn với hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo HVPN tham gia.

Cũng theo bà Nguyễn Ngọc Phuyên, hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống bộ đội biên phòng (03/3) và Ngày Biên phòng toàn dân, Hội phối hợp UBND xã, các đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận Bình. Hoạt động góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ thêm vững tay súng bảo vệ biên giới.

Những hoạt động thiết thực của chương trình Đồng hành cùng PN biên cương góp phần chia sẻ khó khăn với PN nghèo khu vực biên giới, tiếp thêm động lực để các chị vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Các hoạt động còn động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ biên phòng khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết