Tiếng Việt | English

09/10/2019 - 17:00

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP và Hội LHPNVN tỉnh Trà Vinh thực hiện tại xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa đạt kết quả tích cực, qua đó giúp nhiều PN khó khăn nơi biên giới có điều kiện vươn lên.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An và tỉnh Trà Vinh tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An và tỉnh Trà Vinh tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

Giúp phụ nữ nghèo vươn lên

Sau 2 năm thực hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPNVN tỉnh và Bộ đội Biên phòng, Hội LHPNVN tỉnh Trà Vinh quan tâm hỗ trợ nhà ở, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng cho PN khu vực biên giới xã Bình Hòa Tây.

Là một trong những hội viên PN nghèo, chồng lại thường đau ốm không thể lao động nặng, chị Huỳnh Thị Lệ, ngụ ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, làm thuê, làm mướn kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Sống trong căn nhà dột nát nhưng vì cảnh nghèo, chị không có khả năng sửa chữa. Được Hội LHPN cùng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng xây Mái ấm tình thương, chị Lệ rất vui mừng. Ngoài ra, chính quyền địa phương và gia đình chị đóng góp thêm 50 triệu đồng để ngôi nhà được xây dựng khang trang hơn.

Chị Lệ là một trong những trường hợp được hỗ trợ từ chương trình Đồng hành cùng PN biên cương. Ngay khi mới thực hiện chương trình, Hội LHPNVN tỉnh, BĐBP tỉnh Trà Vinh phối hợp Hội LHPNVN tỉnh và BĐBP tỉnh Long An tiến hành khảo sát, nắm tâm tư, nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho PN vùng biên; vận động các nguồn lực hỗ trợ PN nghèo, gia đình chính sách, gia đình có người thân đang công tác ở địa bàn biên giới; tuyên truyền, vận động thực hiện gia đình “5 không, 3 sạch”; tặng quà PN nghèo và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với tổng kinh phí trên 130 triệu đồng.

Đưa pháp luật đến với phụ nữ biên giới

Vừa qua, Hội LHPNVN, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Trà Vinh và Hội LHPNVN, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An phối hợp UBND xã Bình Hòa Tây tổ chức tư vấn pháp luật, tuyên truyền về phòng, chống ma túy, bạo lực gia đình, Luật Biên giới, hiệp nghị, quy chế biên giới cho hội viên, PN và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 100 PN nghèo và trẻ em; hướng dẫn trên 150 hội viên, PN nghèo xã biên giới về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh;…

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Tây - Lê Hoàn Thiện cho biết: Những hoạt động thiết thực từ chương trình Đồng hành cùng PN biên cương góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho PN có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh Trà Vinh - Trần Thị Bích Phượng khẳng định: Đồng hành cùng PN biên cương là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình
ký kết nhằm tăng cường hơn nữa mối liên hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị phối hợp. Từ nay đến cuối năm 2020, các đơn vị phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ nhằm giúp đỡ hội viên, PN xã biên giới Bình Hòa Tây cũng như người dân địa phương có điều kiện thoát nghèo và nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật.

Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà là một trong những hoạt động của chương trình

Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà là một trong những hoạt động của chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh Long An- Nguyễn Thị Hồng Phúc cho biết: Chương trình Đồng hành cùng PN biên cương trên địa bàn tỉnh gặt hái được nhiều thành công với sự đóng góp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Chương trình Đồng hành cùng PN biên cương được lan tỏa sâu, rộng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, biên cương và đồng bằng, góp phần quan trọng vào quá trình giữ gìn, bảo vệ, phát triển vùng biên cương Tổ quốc được an toàn và giàu mạnh./.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động nhằm khơi dậy ý chí vươn lên của phụ nữ cũng như huy động sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng hướng về các xã đặc biệt khó khăn vùng biên giới. Với ý nghĩa nhân văn ấy, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Long An ký kết với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện chương trình tại xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, giai đoạn 2018-2020.

Hùng Hoàng - Thanh Chương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích