Tiếng Việt | English

10/03/2017 - 14:28

Đức Hòa: Rau màu rớt giá, người trồng lỗ nặng

Vụ Đông Xuân 2016-2017, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có trên 800ha rau màu các loại. Đây cũng là mùa vụ có diện tích trồng rau màu lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, từ đầu tháng 02/2017 đến nay, giá cả các loại rau màu liên tục giảm làm người trồng không thể thu hồi vốn, thậm chí lỗ nặng.

Các loại rau màu đều rớt giá, người trồng lỗ nặng

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, ở ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa trồng 6.000m2 đậu bắp. Thông thường, đây là mùa vụ thuận lợi để trồng các loại hoa màu, nhất là đậu bắp nhưng năm nay không trúng mùa như những năm trước do đây là cây trồng chịu hạn, thích hợp với không khí nóng ẩm nhưng những cơn mưa lớn bất thường vừa qua làm cả ruộng đậu bắp bị hư.

Thời tiết bất lợi, giá đậu bắp lại liên tục giảm, những ngày đầu, thương lái mua tại ruộng với giá 8.000 đồng/kg, nay chỉ còn 3.000 đồng/kg.

Đợt cho trái rộ, mỗi ngày, chị thu hoạch từ 100-130kg, bán được 300.000-400.000 đồng nhưng phải thuê nhân công gần 200.000 đồng. Bỏ thì mất trắng hơn 15 triệu đồng vốn, nếu vẫn hái trái thì phải thuê nhân công.

Không riêng đậu bắp, bầu, bí, dưa leo, các mặt hàng rau, quả khác: Đậu côve, khổ qua, rau cải,... cũng đồng loạt rớt giá mạnh, chỉ còn vài ngàn đồng/kg. Giá ớt vài tháng trước ở mức cao ngất ngưởng - trên 100.000 đồng/kg, nay chỉ còn chưa đến 20.000 đồng/kg. Với mức giá này, người trồng phải chịu thua lỗ từ 10 triệu đến vài chục triệu đồng/ha tùy loại.

Để bảo đảm lợi ích của nông dân và khuyến khích sản xuất phát triển, thiết nghĩ, ngành chức năng cần vào cuộc với quyết tâm cao hơn, theo dõi, dự báo thị trường, quy hoạch vùng sản xuất rau, tích cực liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, giảm tầng nấc trung gian, tăng cường các hoạt động khuyến nông hỗ trợ người dân trồng rau sạch nhằm bảo đảm chất lượng và tăng thu nhập./. 

Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết