
Kỹ sư Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lúa Vàng Việt kiểm tra lúa
Nỗ lực đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh
Theo thống kê, toàn tỉnh Tây Ninh hiện có hơn 31.800 DN đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 918.267 tỉ đồng, tập trung ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch. Các DN đóng góp hơn 60% vào quy mô kinh tế, góp phần thu hơn 24% ngân sách của tỉnh và giải quyết việc làm cho 77% lao động địa phương.
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lúa Vàng Việt đi vào hoạt động từ năm 2021. Đây là nhà máy gạo được đánh giá có quy mô và công suất lớn tại Tây Ninh hiện nay, sở hữu dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến. Trong những năm qua, để đưa sản phẩm đạt chuẩn an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, đồng thời bảo đảm đầu ra cho nông sản, công ty liên kết với nông dân thực hiện dự án xay xát, bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP.
Bà Đào Duy Băng Thanh - Giám đốc chất lượng Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lúa Vàng Việt, cho biết: “Mô hình Tổ liên kết Đức Thành Lúa Vàng Việt là dự án liên kết xay xát, bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP với diện tích lên đến 2.220ha, khoảng 760 hộ nông dân tham gia. Mục tiêu lớn nhất của dự án là xây dựng vùng nguyên liệu bảo đảm chất lượng thông qua việc cung cấp vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật và những hoạt động liên quan đến quy trình canh tác để tạo ra những hạt lúa chất lượng. Song song đó, nông dân sẽ được tiếp cận với những chính sách đầu ra cho nông sản, được bao tiêu bởi các đơn vị tham gia dự án, trong đó Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lúa Vàng Việt là đơn vị bao tiêu chính”.
Mô hình này đã góp phần thay đổi nhận thức và kỹ thuật sản xuất của nông dân, tạo sự dịch chuyển từ phương thức sản xuất cũ sang phương thức sản xuất mới có áp dụng khoa học, công nghệ, bảo đảm vùng nguyên liệu ổn định, bền vững, từ đó nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy sự phát triển và ổn định vùng nguyên liệu phục vụ chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh, đồng thời cũng là tiền đề bảo đảm cho các chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và đầu tư hiệu quả. Mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị làm thay đổi tư duy của nông dân từ sản xuất manh mún, nhỏ, lẻ sang liên kết sản xuất, tập trung áp dụng quy trình sản xuất bền vững, đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Nguyễn Văn Châu (ngụ ấp Long Phú, xã Long Chữ) cho biết: “Khi tham gia dự án, chúng tôi được hỗ trợ vốn, phân bón. Phía công ty cũng bố trí cán bộ kỹ thuật để hướng dẫn, hỗ trợ nông dân quy trình trồng lúa theo phương pháp VietGAP, hữu cơ. Đầu ra lúa ổn định, dân cũng mừng”.
.jpg)
Công ty TNHH Một thành viên Trà Tâm Lan áp dụng mô hình nông nghiệp xanh
Nhiều năm qua, Công ty TNHH Một thành viên Trà Tâm Lan áp dụng mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa góp phần tích cực bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, từ năm 2022, công ty đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất mới đạt chuẩn GMP-ISO 22000:2018, điều này đã góp phần tạo ra những sản phẩm có chất lượng. Hiện nay, ngoài việc phủ sóng toàn quốc, sản phẩm Trà Tâm Lan đã có mặt ở nhiều thị trường quốc tế.
Bà Võ Thị Lấn - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trà Tâm Lan, cho biết: “Công ty hoạt động đến nay khoảng 18 năm, sản phẩm của công ty được công nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 15 năm liên tục. Sản phẩm được xuất sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có Pháp, Úc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Mỹ…”.
Không chỉ chú trọng sản xuất, nhiều DN còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh nghèo, ủng hộ Quỹ Phòng, chống thiên tai, Quỹ Vì người nghèo,... Thông qua đó, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng địa phương phát triển.
Đồng hành cùng doanh nghiệp

Công nhân kiểm tra bánh tráng tại Công ty TNHH Tân Nhiên
Tạo điều kiện cho các DN hoạt động, thời gian qua, tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hỗ trợ, trong đó có kế hoạch hỗ trợ DN nhỏ và vừa; triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ DN khu vực tư nhân kinh doanh bền vững”; triển khai “Chương trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa”;...
Bên cạnh đó, đến hết tháng 9/2025, toàn tỉnh có 28 DN khoa học và công nghệ. Để thúc đẩy các DN này phát triển bền vững, trong giai đoạn 2020-2025, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ DN thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ để nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Kết quả, có 15 DN được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 25 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Tỷ lệ dự án, nhiệm vụ thành công đạt trên 80%, nhiều sản phẩm đã được thương mại hóa và bước đầu khẳng định được vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.
Ngoài ra, tỉnh đã chủ động triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, với hơn 400 nhãn hiệu được hướng dẫn, hỗ trợ và được cấp văn bằng bảo hộ trong nước, trong đó có nhiều nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các đặc sản của tỉnh…
Với thế mạnh trong lĩnh vực chế biến thực phẩm truyền thống kết hợp với đổi mới công nghệ, từ khi đi vào hoạt động năm 2019, Công ty TNHH Tân Nhiên đã làm chủ các quy trình sản xuất hiện đại. Công nghệ sản xuất được triển khai ổn định, bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng từ nguồn nguyên liệu địa phương và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Hằng năm, công ty đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng cao như: bánh tráng siêu mỏng không nhúng nước (900 tấn/năm), bánh tráng chả giò (500 tấn/năm), bánh tráng cuốn (700 tấn/năm). Hiện nay, sản phẩm của công ty phục vụ hơn 5.000 điểm bán hàng trong nước và xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới.

Quy mô Cảng Quốc tế Long An (Ảnh đơn vị cung cấp)
Xác định logistics là ngành dịch vụ quan trọng, hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển dịch vụ logistics gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất, nhập khẩu và thương mại, phát triển hạ tầng giao thông - vận tải, công nghệ thông tin,... đem lại giá trị gia tăng cao. Những năm qua, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các DN. Cảng Quốc tế Long An đóng vai trò quan trọng trong chuỗi kinh tế toàn cầu. Sự ra đời của Cảng Quốc tế Long An với vị trí cửa ngõ tại Đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ là điểm giao nhận hàng hóa quốc tế mà còn là trung tâm cho các hoạt động vận chuyển và phân phối.
Theo bà Ngô Thị Thanh Vy - Phó Tổng Giám đốc Cảng Quốc tế Long An, với sự ủng hộ của cộng đồng DN và sự hỗ trợ từ Chính phủ, tin tưởng rằng các bên sẽ cùng nhau kiến tạo một không gian kinh tế chung năng động, bền vững và thịnh vượng. Cảng Quốc tế Long An cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác, DN trên tinh thần hợp tác dài hạn, phát triển hệ sinh thái logistics xanh - thông minh, tạo ra giá trị gia tăng.
Với định hướng phát triển nhanh và bền vững, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tăng cường xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Sự đồng hành của chính quyền và DN hứa hẹn sẽ tạo nên bước chuyển mạnh mẽ, đưa Tây Ninh trở thành trung tâm kinh tế năng động, hiện đại của vùng biên giới phía Nam./.
Vũ Nguyệt - Quang Khải