Tiếng Việt | English

16/01/2018 - 11:04

Đức Hòa xóa tụ điểm lắc bầu cua, ghi đề

Ngày 15/01, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra các vụ tệ nạn cờ bạc trên địa bàn huyện trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Hiện trường vụ ghi số đề

Lúc 10 giờ 30 phút, ngày 27/12/2017, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang tụ điểm lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, mời 6 đối tượng: Lê Trường Em (SN 1981), Trần Văn Lem (SN 1976), Nguyễn Văn Khắc (SN 1981), Nguyễn Hùng Sơn (SN 1988), cùng xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa; Nguyễn Quốc Truyện (SN 1988), Lê Hữu Trọng (SN 1991), cùng ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa và 7 đối tượng khác đến làm việc.

Cơ quan chức năng tạm giữ hơn 12 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 10 triệu đồng trên người các đối tượng, 5 xe môtô và 10 điện thoại di động các loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Lúc 17 giờ 50 phút, ngày 03/01/2018, Công an huyện tiếp tục bắt quả tang tụ điểm ghi số đề tại ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, tạm giữ hơn 12,7 triệu đồng, 8 phơi đề và 1 điện thoại di động. Qua điều tra, vào khoảng giữa tháng 12-2017, Lê Thị Minh Trang (SN 1969), ngụ ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, gặp một phụ nữ tên Giàu (chưa rõ nhân thân, lai lịch) nhận ghi số đề giao lại cho Giàu, hưởng tiền hoa hồng 1%. Mỗi ngày, Trang ghi đề từ 1-5 triệu đồng.

Qua điều tra, xét thấy hành vi của Lê Thị Minh Trang đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, đối tượng Lê Thị Minh Trang đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được gia đình bảo lãnh./.

T.Phượng - P.Khánh

Chia sẻ bài viết