Tiếng Việt | English

19/11/2020 - 10:24

Dùng súng bắn chồng cũ của vợ hờ

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Ngọc Tài, 41 tuổi, ngụ phường 12, quận 3, TP.HCM, về tội giết người và bị cáo Phan Thị Thanh Kiều, 30 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM, về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, năm 2007, Phan Thị Thanh Kiều kết hôn cùng anh Võ Văn Vọng, có chung 3 người con và cùng sinh sống tại nhà mẹ ruột tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. Đến năm 2015, vợ chồng Kiều liên tục xảy ra mâu thuẫn nên ly thân.

Khoảng tháng 5/2016, Kiều bỏ nhà đến sống chung như vợ chồng với Lê Ngọc Tài tại phường 12, quận 3, TP.HCM và rất ít khi về thăm con. Tuy nhiên, thông qua em ruột, Kiều biết ở nhà, anh Vọng thường xuyên chửi mắng và đánh con trai út.

Ngày 02/9/2019, Kiều rủ Tài về nhà mẹ ruột để dự đám giỗ. Khi đi, Tài mang theo một khẩu súng ngắn loại ổ quay gắn sẵn 6 viên đạn. Đến trưa cùng ngày, cả 2 về đến nhà và Kiều vào chuẩn bị nấu cơm. Khoảng 12 giờ 15 phút, anh Vọng về nhà thấy vợ liền cự cãi và lao đến tát Kiều nhiều cái vào mặt, đuổi ra khỏi nhà.

Bị anh Vọng đuổi, Kiều đi bộ ra gần khu vực UBND xã Mỹ Hạnh Bắc nhưng được Tài chạy theo đề nghị cùng về nhà để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Tài than thở với mẹ Kiều việc anh Vọng đuổi đánh Kiều. Tuy nhiên trong lúc nói chuyện, anh Vọng chửi bới, đòi đuổi cả Tài, Kiều và mẹ Kiều khỏi nhà. Đồng thời, anh Vọng còn lao đến đánh em gái của Kiều. Bực tức, Tài rút khẩu súng để sẵn trong túi bắn nhiều phát vào người anh Vọng khiến anh bất tỉnh.

Gây án xong, Tài và Kiều lên xe bỏ trốn về hướng TP.HCM. Anh Vọng được mọi người đưa đi cấp cứu, 1 tháng sau xuất viện với thương tích 90%.

Ngày 03/9/2019, Kiều quay về nhà mẹ thăm con và định đưa con trai cùng bỏ trốn thì bị lực lượng công an mời làm việc và tạm giữ để điều tra. Riêng Tài, sau thời gian bỏ trốn tại các tỉnh miền Tây, ngày 09/10/2019 quay trở về TP.HCM thì bị lực lượng công an mật phục bắt giữ theo quyết định truy nã tại một khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh khẳng định hành vi của Lê Ngọc Tài đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Đối với Phan Thị Thanh Kiều, trong quá trình Tài thực hiện hành vi phạm tội đã không tố giác mà cố tình che giấu, giúp đỡ Tài chạy trốn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình bắt giữ Tài. Do đó, bị cáo Kiều phải chịu trách nhiệm về tội che giấu tội phạm.

Từ những tình tiết trong vụ án, quá trình xét xử, TAND tỉnh đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Tài mức án 15 năm tù về tội giết người; bị cáo Phan Thị Thanh Kiều mức án 3 năm cải tạo không giam giữ về tội che giấu tội phạm./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết