Tiếng Việt | English

10/10/2019 - 10:45

Giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo

Ngày 09/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Phước Hoài Tưởng (SN 1985, ngụ ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Phước Hoài Tưởng tại cơ quan công an

Đối tượng Lê Phước Hoài Tưởng tại cơ quan công an

Khoảng tháng 8/2018, qua giới thiệu của một người bạn, Tưởng gặp và quen bà Đ.T.N (ngụ thị xã Kiến Tường), tự xưng là cộng tác viên ngân hàng nên bà N. nhờ làm thủ tục vay vốn. Tưởng yêu cầu bà N. photo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy phép kinh doanh và trả 10% số tiền vay.

Sau khi nhận hồ sơ của bà N., Tưởng không làm thủ tục vay vốn mà nhiều lần kêu đưa tiền để quan hệ giao tiếp làm hồ sơ cho nhanh. Tính đến tháng 10-2018, Tưởng nhận tổng cộng 220 triệu đồng từ bà N. nhưng bà không vay được tiền. Đến ngày 26/11/2018, Tưởng năn nỉ và viết cam kết, mỗi tháng trả 70 triệu đồng cho bà N. nhưng chỉ trả 28 triệu đồng và không trả nữa nên bà N. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Qua điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về dân sự, bà N. yêu cầu Tưởng bồi thường số tiền chiếm đoạt là 220 triệu đồng. Hiện Tưởng đã bồi thường 43 triệu đồng. Tưởng từng có 1 tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Đan  Thy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích