Tiếng Việt | English

24/05/2021 - 14:52

Giải mã độ nguy hiểm của biến chủng virus Ấn Độ B.1.617 

Biến thể B.1.617 được gọi là “đột biến kép,” nhưng trên thực tế, nó chứa 13 đột biến khác nhau với các biến thể SARS-CoV-2 trước đây.

Virus SARS-CoV-2 vẫn đang liên tục đột biến. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có một "danh sách theo dõi" các biến thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Được cho là đứng sau khủng hoảng đại dịch ở Ấn Độ, biến thể B.1.617 đang lây lan và gây ra nhiều mối lo ngại cho không ít quốc gia, trong đó có Việt Nam./.

(Vnews/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết