Tiếng Việt | English

11/03/2021 - 08:36

Giúp người trẻ khởi nghiệp thành công

Tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều người thành công với ý tưởng, dự án khởi nghiệp như sản xuất nông nghiệp sạch, làm ra những sản phẩm thân thiện với môi trường,… Có được thành công đó, nhiều người trẻ trải qua không ít khó khăn, thử thách…

Đó là những lần thất bại vì sản phẩm không đạt chất lượng như ý muốn, đầu ra bấp bênh,… Không nản chí, nhiều bạn trẻ mày mò, nghiên cứu để hoàn thiện dự án, ý tưởng. Tổ chức Đoàn luôn đồng hành, đã có nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đó là cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo do Tỉnh đoàn tổ chức như một diễn đàn giới thiệu các ý tưởng, dự án của thanh niên đến với nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Từ sân chơi này, nhiều dự án, ý tưởng được nhà đầu tư quan tâm hỗ trợ vốn để thực hiện hiệu quả. Vậy là, khó khăn về vốn phần nào được tháo gỡ.

Cùng với đó, địa phương cũng tạo điều kiện cho các bạn trẻ vay vốn ưu đãi để có thêm nguồn lực thực hiện dự án. Tại các hội chợ triễn lãm thương mại, những sản phẩm từ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên cũng được tham gia trưng bày để có cơ hội đến gần với khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ,…

Những hoạt động hỗ trợ tiếp thêm nguồn lực, sức mạnh cổ vũ tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ. Tuy nhiên, để khuyến khích người trẻ đủ tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, các cấp, ngành, nhất là chính quyền cơ sở, tổ chức Đoàn cần có nhiều hoạt động hỗ trợ hơn. Đó là sự gần gũi, sâu sát để lắng nghe, nắm tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của các bạn trẻ, từ đó có sự hỗ trợ phù hợp, kịp thời. Chính quyền địa phương cần tổ chức nhiều diễn đàn, cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp với thanh niên như một kênh quảng bá ý tưởng, dự án của người trẻ với nhà đầu tư để giúp các bạn được hỗ trợ về vốn. Các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp. Ngoài các kênh quảng bá sản phẩm truyền thống, những sản phẩm từ ý tưởng khởi nghiệp cần được đưa lên sàn thương mại điện tử để được biết đến nhiều hơn, góp phần giải quyết khó khăn về đầu ra,...

Hành trình khởi nghiệp của người trẻ sẽ không đơn độc, quan trọng là mỗi thanh niên phải bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu và vượt qua khó khăn để chạm đến thành công./.

Thùy Vân

Chia sẻ bài viết