Tiếng Việt | English

26/03/2019 - 11:07

Tuổi trẻ góp sức xây dựng quê hương

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh Long An xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh.

Đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Ấn tượng đầu tiên khi đến huyện Châu Thành hôm nay là màu vàng rực của hoa hoàng yến, chuông vàng xen lẫn màu đỏ của hoa trang được lực lượng ĐVTN phối hợp trồng, chăm sóc dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) liên xã, ấp. Phó Bí thư Huyện đoàn Châu Thành - Nguyễn Trung Rở phấn khởi: “Đây là công trình, phần việc ý nghĩa của ĐVTN, góp phần cùng địa phương bảo vệ môi trường, hoàn thiện các tiêu chí về XDNTM, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao”.

Mô hình ĐVTN tham gia trồng cây xanh trên các tuyến đường GTNT được Huyện đoàn Châu Thành triển khai, thực hiện hiệu quả trong 3 năm qua. Lúc đầu, huyện chọn xã An Lục Long làm điểm thực hiện mô hình, sau đó nhân rộng ra toàn huyện. Đến nay, ĐVTN tham gia trồng hơn 22.000 cây xanh các loại, trong đó có gần 20.000 cây hoàng yến và 10.000 cây trang đỏ với kinh phí gần 1 tỉ đồng từ nguồn quỹ đóng góp của ĐVTN, người dân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

“Sau khi trồng cây xanh các loại, Đoàn xã phân công các chi đoàn trực thuộc phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN, hội viên và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chăm sóc, cắt tỉa, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp” - Bí thư Đoàn xã An Lục Long - Trương Thành Thiết chia sẻ.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay XDNTM”, với phương châm “Tình nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn”, thời gian qua, Đoàn xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc XDNTM thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, hệ thống loa phát thanh cùng những việc làm thiết thực, phù hợp điều kiện của địa phương. Qua đó, giúp ĐVTN, người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình tích cực tham gia XDNTM. Bí thư Đoàn xã Thạnh An - Nguyễn Văn Phú bộc bạch: “Thông qua các hoạt động: Chiến dịch TN tình nguyện hè, Tháng TN, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh,... ĐVTN tham gia phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh; quét dọn nhà bia truyền thống; trồng cây xanh; xây mới, sửa chữa cầu, đường GTNT, nhà văn hóa ấp, nạo vét kênh, mương nội đồng,...”.

“Với phương châm hành động: “Mỗi TN một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia XDNTM”, năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM với những công trình, phần việc TN thiết thực: Sửa chữa và làm mới 18 cây cầu GTNT; xây mới, sửa chữa 148km đường GTNT; thắp sáng 51,4km đường GTNT; sửa 147, xây mới 8 nhà văn hóa; trồng và chăm sóc 90.000 cây xanh;...” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết.

Đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, tạo môi trường thông thoáng

Nâng cao đời sống thanh niên

Ngoài việc tập trung triển khai, thực hiện các phong trào, hoạt động bề nổi thu hút sự quan tâm của ĐVTN, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn quan tâm triển khai chương trình hành động “Đoàn TN tham gia công tác giảm nghèo bền vững”, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. 

Nhằm hỗ trợ các hộ TN nghèo, cận nghèo có điều kiện sản xuất, thoát nghèo, Đoàn xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa chủ động rà soát, kịp thời nắm bắt nhu cầu của ĐVTN, xây dựng nhiều phương án hỗ trợ sinh kế phù hợp với địa phương. Phó Bí thư Đoàn xã Long Thạnh - Nguyễn Tấn Mạnh cho biết: “Bên cạnh động viên ĐVTN mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương, Đoàn xã còn định hướng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, phối hợp ngành chuyên môn mở các lớp dạy nghề, hướng nghiệp, tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh,...”.

Anh Dương Quốc Thắng, ngụ ấp 2, xã Long Thạnh, là một trong những TN tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Được Đoàn xã tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình kinh tế cũng như hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng, anh Thắng mạnh dạn đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt, thu về trên 200 triệu đồng/năm. Anh Thắng bày tỏ: “Hiện nay, ngoài nuôi ếch, cá rô, lươn,... thương phẩm, tôi còn cung cấp con giống, thức ăn, thuốc thú ý cho các hộ TN chăn nuôi; trồng thử nghiệm lúa sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng đến cung cấp sản phẩm sạch tại các siêu thị, cụm công nghiệp, công ty chế biến thủy sản, bếp ăn tập thể và tham gia xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống”. 

Đoàn viên, thanh niên tăng gia sản xuất cải thiện cuộc sống

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thời gian qua, tuổi trẻ xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, khẳng định bản lĩnh, sức trẻ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phong trào “TN thi đua phát triển kinh tế, tham gia giảm nghèo bền vững”. Từ độc canh cây lúa mang lại hiệu quả không cao, anh Nguyễn Long An, ngụ ấp Nhơn Hòa, chuyển sang nuôi ếch thương phẩm trong vèo kết hợp nuôi cá trong cùng diện tích mặt nước, góp phần mang lại nguồn thu nhập khá cao. Hiện anh nuôi 16 vèo với hơn 70.000 con ếch, 7.000 con cá tra. “Ếch từ khi nuôi đến thu hoạch từ 3,5-4 tháng. Cứ vài tuần thì thu hoạch 2-3 vèo (nuôi theo kiểu gối đầu), sau đó, thả tiếp ếch giống trên vèo mới thu hoạch. Thương lái các tỉnh: Đồng Tháp, Tây Ninh, TP.HCM,... đến thu mua ếch với giá từ 30.000-35.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, còn lãi trên 10 triệu đồng/tháng” - anh An bộc bạch.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tích cực triển khai các hoạt động: Xây dựng tổ, nhóm góp vốn, công lao động, hỗ trợ cây, con giống cùng giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Đến nay, toàn tỉnh có 4 hợp tác xã TN, 157 tổ hợp tác TN làm ăn hiệu quả. “Hướng tới, để giúp ĐVTN vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình, các cấp bộ Đoàn tăng cường sự hỗ trợ về chính sách, cơ chế, vật chất, kỹ thuật; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình tiên tiến; vận động ĐVTN chủ động tự tạo việc làm, tự giúp nhau lập nghiệp, liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, xứng đáng với vai trò là lực lượng xung kích, tiên phong trong các phong trào phát triển KT-XH tại địa phương” - anh Võ Trần Tuấn Thanh thông tin thêm.

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành cùng TN lập thân, lập nghiệp”,... được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai sâu, rộng nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, ý thức làm giàu chính đáng, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết