Đồng lòng, chung sức
Theo Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh, huyện xác định chương trình XDNTM, NTM nâng cao đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng nông thôn phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, chủ động, sáng tạo để thực hiện. Từ năm 2011, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM trong điều kiện còn nhiều khó khăn với xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, diện mạo nông thôn chưa khởi sắc, bình quân xã đạt tiêu chí (TC) NTM 5,4 TC/xã, chưa có xã đạt 10 TC, thu nhập bình quân đầu người thấp (13,02 triệu đồng/năm),...
Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh (giữa) cùng lãnh đạo UBND huyện khảo sát, kiểm tra thực tế tình hình triển khai đầu tư hạ tầng giao thông
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tân Trụ đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực, phấn đấu vươn lên để đạt kết quả toàn diện, rõ nét, chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đến nay, đường giao thông được nhựa hóa, bêtông hóa đạt 100% (35,9km), đường trục xã, liên xã và đường xóm, ấp được bêtông hóa đạt 100% (226,4km). Các công trình thủy lợi được nâng cấp, sửa chữa theo hướng đa mục tiêu, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, dân sinh và phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các công trình lưới điện nông thôn được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, 100% xã đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn; số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%. Cơ sở vật chất văn hóa, trường học được quan tâm xây dựng, sửa chữa khang trang, bảo đảm đáp ứng yêu cầu dạy, học và phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương. Hiện huyện có 29/29 trường đạt chuẩn quốc gia và 9/9 xã có trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng đạt chuẩn. Kết cấu hạ tầng thương mại được đầu tư cải tạo đáp ứng yêu cầu trao đổi, mua bán của người dân; 100% nhà ở dân cư được đầu tư xây dựng, chỉnh trang đạt chuẩn, trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát. Huyện Tân Trụ được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua XDNTM giai đoạn 2016-2020.
“Về đích” nông thôn mới nâng cao
Mục tiêu quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM là cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho người dân. Do đó, cùng với huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, huyện Tân Trụ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Xúc tiến kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp được huyện chú trọng, đặc biệt là các khu, cụm công nghiệp, các trung tâm thương mại,... góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn của huyện Tân Trụ ngày càng khang trang, hoàn thiện
Từ 13,02 triệu đồng năm 2011, đến nay, bình quân thu nhập đầu người của huyện Tân Trụ là 71,7 triệu đồng/năm; lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,5%, hộ nghèo giảm từ 6,52% (năm 2010) xuống còn 1,14% (năm 2024). Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện tuyên truyền, vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường gắn với thực hiện tốt các chính sách (miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp), duy trì sĩ số học sinh, góp phần tích cực trong việc huy động học sinh các cấp ra lớp đạt theo yêu cầu. Hệ thống y tế từ huyện đến xã được củng cố, nâng cấp toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân,...
Cùng với quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, huyện Tân Trụ còn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Công tác bảo vệ môi trường được huyện chú trọng, kêu gọi đầu tư hệ thống cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn, toàn huyện có 99,89% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 89% hộ sử dụng nước sạch,... Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu, rộng với nhiều mô hình như Camera giám sát an ninh, trật tự; Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; Ánh sáng an ninh, trật tự;... từng bước phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện.
Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM thực sự có tác động tích cực đến sự phát triển KT-XH nói chung và nông nghiệp nói riêng, người dân khu vực nông thôn tiệm cận với khu vực đô thị; kết cấu hạ tầng KT-XH ở nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn phát triển mạnh; xã hội nông thôn dân chủ, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”; hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, trật tự ở nông thôn tiếp tục được củng cố;...
Ông Võ Trần Tuấn Thanh nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, huyện Tân Trụ tiếp tục phấn đấu có thêm 4 xã đạt NTM nâng cao (nâng tổng số xã NTM nâng cao 6/9 xã) và đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong năm 2024. Đến nay, các xã trong lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp trên phúc tra công nhận và huyện hoàn thành 9/9 TC, đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định huyện NTM nâng cao trong năm 2024.
Xác định không có “điểm dừng” trên hành trình XDNTM nâng cao, huyện Tân Trụ phát huy hiệu quả nguồn lực, tập trung củng cố, nâng chất các TC, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, góp phần xây dựng quê hương Tân Trụ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình./.
Sơn Quê