Tiếng Việt | English

28/12/2020 - 12:30

Hiệu quả mô hình “Nam giới điểm 10”

Qua 11 năm thực hiện mô hình Nam giới điểm 10 đã góp phần xóa bất bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội.

Nhiều kết quả nổi bật

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai cho biết: “Năm 2009, mô hình Nam giới điểm 10 được phát động trên toàn tỉnh. Nếu năm 2009, khi mô hình mới phát động, chỉ có trên 5.580 người đăng ký tham gia thì đến năm 2020, số lượng nam giới đăng ký trên 12.550 người (tăng gấp đôi so với năm 2009). Điều này cho thấy, mô hình Nam giới điểm 10 ngày càng được nhân rộng và phát huy hiệu quả. Qua đó, mô hình đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi ở nhiều cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên các lĩnh vực chính trị, lao động việc làm, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nhất là lĩnh vực gia đình”.

Các nam giới tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng Nam giới điểm 10 cấp tỉnh

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay, cấp tỉnh có 42/45 ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp; 15/15 ban VSTBPN cấp huyện và 188/188 ban VSTBPN cấp xã. Hàng năm, 100% ban VSTBPN các cấp, các ngành phát động mô hình Nam giới điểm 10.

Mô hình Nam giới điểm 10 gồm 4 tiêu chí quan trọng: Vận động nam giới thực hiện tốt nghĩa vụ người con, người chồng, người cha trong gia đình; sống thủy chung chồng vợ, yêu thương cha mẹ, con cái; tôn trọng, tin tưởng, quan tâm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm và gìn giữ tổ ấm gia đình; ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng xã hội, quan tâm giúp đỡ phụ nữ trong cơ quan và ngoài xã hội. Thực hiện đầy đủ các tiêu chí trên, nam giới đăng ký tham gia mô hình sẽ tự đánh giá, sau đó, ban VSTBPN sẽ bình xét một cách công khai, minh bạch, trong đó ai đạt điểm tối đa sẽ được công nhận Nam giới điểm 10 và biểu dương, khen thưởng.

Thông qua mô hình Nam giới điểm 10, đã xuất hiện nhiều tấm gương nam giới tiêu biểu. Cụ thể như anh Nguyễn Văn Nhuần (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), anh Lương Ngọc Linh (Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản), anh Võ Duy Huy Phong (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh), anh Lê Thanh Hải (Trường THPT Lê Quý Đôn), anh Đoàn Bảo An (xã An Lục Long, huyện Châu Thành),... Anh Lương Huỳnh Tâm, ngụ phường Khánh Hậu, TP.Tân An, bộc bạch: “Tôi rất vinh dự là 1 trong 87 nam giới đạt điểm 10 được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh. Để đạt được Nam giới điểm 10 cấp tỉnh, ngoài dành thời gian chăm sóc gia đình, tôi còn tạo điều kiện cho phụ nữ trong cơ quan phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Mở rộng đối tượng tham gia

Trước đây, mô hình Nam giới điểm 10 chỉ có nam giới đã lập gia đình mới được đăng ký tham gia. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, nhiều nam giới chưa lập gia đình vẫn muốn tham gia mô hình Nam giới điểm 10 nhằm hoàn thiện bản thân và tạo điều kiện cho đồng nghiệp nữ phát triển toàn diện. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Hóa - Võ Bảo Toàn cho biết: “Năm nào bình xét nam giới điểm 10 cũng có một số người thắc mắc tại sao không cho nam giới chưa lập gia đình tham gia mô hình. Thực chất, nhiều nam giới chưa có gia đình vẫn quan tâm, chăm sóc tốt chị em phụ nữ trong cơ quan và người thân trong gia đình. Hơn hết, đã là phong trào thì phải cho nhiều người tham gia, từ đó mới có sức lan tỏa lớn”.

Không chỉ bất cập trong đối tượng tham gia mà mô hình Nam giới điểm 10 còn gặp nhiều khó khăn: Một số đơn vị chưa phát động hết số nam giới tham gia (tỷ lệ nam đăng ký dưới 85%); một số nam giới còn khiêm tốn trong phiếu tự chấm điểm (tỷ lệ nam giới đạt điểm 10 còn thấp dưới 25%); cán bộ phụ trách công tác VSTBPN là kiêm nhiệm, do vậy việc phát động, đăng ký, bình xét, tổ chức họp mặt, biểu dương và tổng hợp báo cáo chưa kịp thời.

Để giải quyết những khó khăn, tồn tại trên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Thị Bạch Huệ cho biết: “Ban VSTBPN tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện mô hình Nam giới điểm 10, từng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền triển khai sâu, rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng dân cư; phát động 100% nam giới (kể cả nam giới chưa có gia đình) tiếp tục tham gia đăng ký thực hiện mô hình Nam giới điểm 10; ban VSTBPN các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra việc tổ chức phát động đăng ký, bình xét danh hiệu Nam giới điểm 10 tại cơ quan, đơn vị, địa phương, gửi báo cáo đăng ký, bình xét kế hoạch tổ chức họp mặt, báo cáo kết quả về Thường trực Ban VSTBPN tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đúng thời gian quy định; xây dựng kế hoạch tổ chức họp mặt, biểu dương các cá nhân, tập thể thực hiện tốt mô hình tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 hàng năm,...”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết