Tiếng Việt | English

12/06/2020 - 18:55

Hiệu quả từ mô hình Khu nhà trọ công nhân văn hóa

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm hướng đến nhà trọ an toàn cho công nhân, lao động (CNLĐ), giúp họ an tâm làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Trên địa bàn tỉnh có hàng ngàn khu nhà trọ với quy mô lớn, nhỏ. Riêng huyện Bến Lức có gần 100 khu nhà trọ xây dựng thành công mô hình Khu nhà trọ công nhân văn hóa, trong đó bảo đảm các tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất như điện, nước, môi trường,... Nhiều chủ nhà trọ còn đầu tư trang thiết bị, lắp đặt wifi miễn phí phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin, giải trí cho CNLĐ, bố trí sân chơi thể thao, trang bị dụng cụ thể thao ngoài trời, góp phần nâng cao thể lực, sức khỏe, giảm chi phí sinh hoạt, nâng cao đời sống cho CNLĐ.

Ra mắt khu nhà trọ công nhân tự quản, khu nhà trọ văn hóa

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức - Nguyễn Văn Thành cho biết: “LĐLĐ huyện thường xuyên phối hợp công an các xã, thị trấn có khu nhà trọ đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền chuyên đề pháp luật về hôn nhân - gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình,... cho tất cả chủ nhà trọ trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị còn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ nhà trọ; nhân rộng các mô hình hay, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương”.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan - công nhân Công ty TNHH Bùi Văn Ngọ, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, cho biết: “Khu nhà trọ tôi đang ở có hơn 100 phòng khang trang, sạch sẽ, giá thuê cũng rẻ hơn so với các khu nhà trọ khác trên địa bàn, mỗi phòng từ 700.000-900.000 đồng/tháng. Chúng tôi ở trọ nơi đây an toàn, yên tĩnh. Chủ nhà trọ rất tốt, luôn quan tâm chia sẻ khó khăn với những công nhân xa quê“.

“Từ khi khu nhà trọ công nhân tự quản, nhà trọ văn hóa đi vào hoạt động, không còn những vụ mất cắp vặt, công nhân thuê trọ sống chan hòa, vui vẻ với nhau hơn, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn. Vì thế, khi có chủ trương thành lập khu nhà trọ công nhân tự quản, khu nhà trọ văn hóa, rất nhiều chủ nhà trọ nhiệt tình hưởng ứng” - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Thu Cúc nhấn mạnh.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 500 tổ công nhân tự quản ở các khu nhà trọ với 20.000 CNLĐ tham gia sinh hoạt thường xuyên, nâng số lượng khu nhà trọ văn hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều. Mô hình Khu nhà trọ công nhân văn hóa không những mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống CNLĐ mà còn góp phần “nâng tầm” các khu nhà trọ trong thời gian tới./.

Tấn Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích