Tiếng Việt | English

09/12/2019 - 19:27

Hiệu quả mô hình khu nhà trọ công nhân văn hóa

Khi nói đến nhà trọ dành cho công nhân (CN), nhiều người thường nghĩ đến những khu nhà trọ chật hẹp, nóng bức,... Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An có nhiều khu nhà trọ văn hóa - sạch đẹp - an toàn, được trang bị các phòng sinh hoạt tập thể, phòng đọc sách, khu vui chơi, sân tập thể dục,... phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho CN, người lao động.

Công an thị trấn Bến Lức kiểm tra hành chính tại nhà trọ Thủy Tiên
Công an thị trấn Bến Lức kiểm tra hành chính tại nhà trọ Thủy Tiên

Huyện Bến Lức hiện có 6 khu, 5 cụm công nghiệp với trên 1.898 doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, thu hút trên 37.000 CN, lao động đến làm việc và sinh sống. Tạo điều kiện cho CN an tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống, đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện phối hợp tổ chức Công đoàn địa phương triển khai thực hiện mô hình Nhà trọ CN văn hóa.

Khu nhà lưu trú cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Bêtông ly tâm Thủ Đức - Long An thuộc xã An Thạnh được xây dựng từ năm 2011, với 26 phòng. Năm 2013, công ty tiếp tục xây dựng một nhà thư viện và sinh hoạt cộng đồng với diện tích 50m2, trị giá hơn 400 triệu đồng phục vụ người lao động ở khu nhà lưu trú và bố trí bàn, ghế, tủ sách, tivi, wifi để CN có thể tìm hiểu thêm kiến thức cũng như thông tin thời sự hàng ngày sau giờ làm việc. Qua thời gian nâng cấp, sửa chữa, đến nay, khu nhà lưu trú có 38 phòng với sức chứa gần 100 người và 1 thư viện sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, công ty còn trang bị thêm hệ thống chiếu sáng, camera giám sát an ninh, trật tự tại tất cả khu vực hành lang, lối đi và trồng cây xanh trong khuôn viên nhà lưu trú. Ban Giám đốc công ty luôn tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên khi miễn phí hoàn toàn tiền phòng, người ở chỉ đóng tiền điện, nước hàng tháng. Do khu nhà lưu trú nằm cạnh cổng công ty nên Ban Giám đốc phân công đội bảo vệ quan sát, theo dõi khu vực cổng nhà lưu trú. 

Tại nhà trọ Minh Đại (khu phố 8, thị trấn Bến Lức), chủ cơ sở còn dành một khoảng sân trống để xây dựng sân chơi thể thao, trang bị dụng cụ tập thể dục ngoài trời cho CN ở trọ rèn luyện sức khỏe. Còn tại nhà trọ Thủy Tiên (khu phố 6, thị trấn Bến Lức), anh Nguyễn Tấn Thái - chủ cơ sở nhà trọ, thường xuyên gặp gỡ CN thuê trọ để tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, vệ sinh môi trường, không tụ tập gây mất an ninh, trật tự, đánh bạc, gây rối hay mở nhạc vượt quá 22 giờ làm ảnh hưởng đến các phòng trọ xung quanh. 

Qua kết quả phúc tra, trên địa bàn huyện Bến Lức có 93/98 cơ sở nhà trọ tham gia xây dựng mô hình đạt danh hiệu Khu nhà trọ CN văn hóa. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở nhà trọ đăng ký danh hiệu thực hiện các quy định xây dựng khu nhà trọ CN văn hóa, hướng đến nhà trọ an toàn về an ninh, trật tự, lực lượng công an thường xuyên đến các cơ sở trọ kiểm tra, nhắc nhở chấp hành việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, kết hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm, cấp phát móc khóa an ninh, trật tự cho CN, người lao động, nhắc nhở chủ cơ sở trọ nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý nhà trọ, quản lý người ở trọ, trang bị nội quy phòng trọ, giờ đóng, mở cửa, trang bị phương tiện chữa cháy, niêm yết nội quy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa phương./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích