Tiếng Việt | English

18/12/2019 - 15:08

Hiệu quả từ phong trào kết nghĩa nhân dân hai bên biên giới

Phong trào kết nghĩa nhân dân hai bên biên giới thể hiện sự vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm của Ðảng trong công tác đối ngoại của lực lượng bộ đội biên phòng (BÐBP) và các địa phương trong tình hình mới. Qua đó, góp phần thiết thực giữ vững ổn định chính trị ở khu vực biên giới, tăng cường mối quan hệ, đoàn kết hai bên, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH, cải thiện đời sống người dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...


Một buổi tuần tra song phương giữa đồn biên phòng Sông Trăng và Cảnh sát bảo vệ biên giới

Những việc làm thiết thực, hiệu quả từ phong trào kết nghĩa

Sau thời gian triển khai phong trào Kết nghĩa nhân dân hai bên biên giới và kết nghĩa giữa các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Long An (Việt Nam) với các đồn cửa khẩu, cảnh sát bảo vệ biên giới, các đơn vị bảo vệ biên giới 2 tỉnh Prey Veng và  Svay Rieng (Vương quốc Campuchia), không chỉ đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới mà còn góp phần xây dựng biên giới bình yên.

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng - Đỗ Đình Sắc đánh giá: Ðiều đáng ghi nhận không chỉ hai xã ký được thỏa thuận kết nghĩa với những điều khoản chi tiết, cụ thể mà thông qua phong trào kết nghĩa, chính quyền, lực lượng và nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Nhờ những nguồn thông tin từ người dân hai xã biên giới, giúp các đồn biên phòng đấu tranh, ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm trật tự xã hội, tình trạng buôn lậu, chuyển ngoại tệ trái phép, lượng người từ nội địa qua biên giới sang Camphuchia đánh bạc giảm đáng kể. Thời gian gần đây, xảy ra dịch tả heo châu Phi, chính quyền địa phương phối hợp Đồn Biên phòng Sông Trăng và chính quyền, lực lượng vũ trang nước bạn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hai bên nắm vững, hiểu rõ tác hại của dịch bệnh, kịp thời ngăn chặn, tiêu hủy số heo bị dịch tả, không để lây lan. Cụ thể Lúc 20 giờ ngày 18-11, tổ công tác của đoàn Đặc nhiệm miền Nam phối hợp Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Hưng (Đồn Biên phòng Sông Trăng, BĐBP Long An) phát hiện 1 xe ôtô tải do tài xế Nguyễn Chí Bình (SN 1988, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển cùng phụ xe Đỗ Văn Hiền (SN 1987, ngụ xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức) chở heo từ phía Campuchia vào địa bàn Long An. Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang chở 95 con heo. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng của huyện Tân Hưng, phun thuốc khử trùng và tổ chức tiêu hủy số heo trên.

Đại úy Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng cho biết: Hoạt động kết nghĩa nhân dân hai bên biên giới và kết nghĩa giữa các đồn biên phòng trên tuyến biên giới với các đồn cửa khẩu, Cảnh sát bảo vệ biên giới, các đơn vị bảo vệ biên giới 2 tỉnh Prey Veng và  Svay Rieng chính là hoạt động đối ngoại nhân dân mang lại kết quả thiết thực. Qua đó, nâng cao nhận thức cho chính quyền, lực lượng và nhân dân hai bên biên giới về ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia của mỗi nước. Chủ tịch xã Chàm, huyện Kong Pong T'ro Bek, tỉnh Prey Veng - Mong Pen cho biết: “Thực hiện phong trào ký kết nghĩa nhân dân hai bên biên giới giữa xã Chàm và 3 xã biên giới thuộc huyện Tân Hưng, chính quyền, lực lượng và nhân dân xã Chàm nhận được sự giúp đỡ trong lao động sản xuất, trao đổi mua bán hàng hóa nông sản, thăm thân, khám chữa bệnh, hỗ trợ trong lao động sản xuất như chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật gieo xạ, chăm sóc lúa, hoa màu… Đặc biệt, Đồn Biên phòng Sông Trăng còn nhận đỡ đầu cho 3 em học sinh Campuchia có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân có chung đường biên giới”.

Thực hiện phong trào kết nghĩa nhân dân 2 bên biên giới, các hoạt động về kinh tế, văn hóa, hỗ trợ trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp thường xuyên được triển khai. Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng, chính quyền, lực lượng và nhân dân biên giới các xã Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng Điền B, huyện Tân Hưng còn phối hợp trong việc chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi, mô hình sản xuất để giúp nhân dân hai bên vùng biên giới có cuộc sống ổn định.

Bà Sok Pha La (xã Chàm, huyện Kong Pong T'ro Bek) tâm sự: Những năm qua, nhân dân biên giới chúng tôi được chính quyền, lực lượng và nhân dân biên giới Tân Hưng giúp đỡ, hỗ trợ mọi mặt trong cuộc sống như khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc, hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất.

Các nội dung kết nghĩa nhân dân 2 bên biên giới được các đồn Biên phòng thực hiện tốt, đồng thời tổ chức kết nghĩa với Tiểu đoàn 201, 202 Bộ đội bảo vệ biên giới thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia làm tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và phối hợp giải quyết tốt các vấn đề xảy ra liên quan đến hai bên biên giới, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hai bên biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp Cảnh sát bảo vệ biên giới cùng nhân dân tham quan cánh đồng kiểu mẫu

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp Cảnh sát bảo vệ biên giới cùng nhân dân tham quan cánh đồng kiểu mẫu

Thắm tình hữu nghị

Thông qua việc thực hiện các nội dung kết nghĩa nhân dân hai bên biên giới, kết nghĩa giữa đồn Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền nhân dân hai bên biên giới về các nội dung Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước 1985 về hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam và Campuchia, Luật Biên giới Quốc gia. Năm 2019, BÐBP tỉnh và các Đồn Biên phòng hỗ trợ chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh Svay Rieng và tỉnh Prey Veng, tổng trị giá tiền và quà 322 triệu đồng; đồn biên phòng biên giới hỗ trợ tiền và 149 phần quà, trị giá khoảng 180 triệu đồng.

Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Thnăm Thmây của dân tộc Khmer (Campuchia), Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh tổ chức 14 đoàn sang thăm chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia và tặng 54 phần quà và 100 triệu đồng tiền mặt; các xã biên giới và đồn biên phòng tổ chức 23 đoàn 84 đồng chí sang thăm, chúc tết và tặng 23 phần quà và 82 triệu đồng tiền mặt cho chính quyền, lực lượng vệ biên giới Campuchia, tổng trị giá gần 462 triệu đồng. 

Những việc làm thiết thực đó đã thể hiện tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau của nhân dân, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương hai bên biên giới, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH khu vực biên giới./.

Thanh Chương - Việt Đức

Chia sẻ bài viết