Tiếng Việt | English

02/07/2024 - 10:44

Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, khó khăn

Thành lập từ đầu năm 2023, mô hình Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ (PN) nghèo, khó khăn được Hội Liên hiệp (LH) PN xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tích cực thực hiện. Qua đó, nhiều hội viên (HV) PN trên địa bàn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, mạnh dạn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Bà Mai Thị Ngọc Vân (SN 1974, ngụ ấp 4, xã Long Định) thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã. Hàng ngày, bà đi bán vé số nuôi con gái bị khuyết tật trí tuệ nặng. Năm 2023, thực hiện mô hình Hỗ trợ sinh kế cho PN nghèo, khó khăn, Hội LHPN xã vận động nhà hảo tâm số tiền 3 triệu đồng cho bà vay vốn không lãi suất.

Với nguồn vốn vay từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Định, huyện Cần Đước đã giúp bà Mai Thị Ngọc Vân (ấp 4, xã Long Định) có cuộc sống ổn định, vươn lên phát triển kinh tế

“Trước đây, do không có vốn nên phải đợi hết vé số, tôi mới có tiền trả cho đại lý, vậy nên tiền hoa hồng rất thấp, không đủ để trang trải cuộc sống. Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Hội LHPN xã, tôi được vay vốn để có tiền lấy vé số đi bán hàng ngày, cuộc sống gia đình ổn định hơn rất nhiều” - bà Vân tâm sự.

Ngoài gia đình bà Vân, trong năm 2023, Hội LHPN xã còn vận động, hỗ trợ sinh kế cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (trong đó, 2 gia đình vay 3 triệu đồng, 2 gia đình vay 5 triệu đồng). Chủ tịch Hội LHPN xã Long Định - Đoàn Hoàng Uyên thông tin, Hội rà soát, lập danh sách từng hộ có PN nghèo, gặp khó khăn, thiếu vốn hoặc phương tiện làm ăn để đến từng nhà thăm hỏi, động viên. Từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ sinh kế giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Mô hình Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Định, huyện Cần Đước có thêm động lực để chị em tự thân nỗ lực, vươn lên cuộc sống

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ đầu năm 2024 đến nay, Hội tiếp tục hỗ trợ sinh kế cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi gia đình vay 3 triệu đồng. Được biết, số tiền cho vay sau khi trả lại, Hội tiếp tục hỗ trợ HVPN khác hoặc các gia đình không phải HVPN nhưng cần sự giúp đỡ.

Theo bà Đoàn Hoàng Uyên, quan điểm của Hội là trao “cần câu” thay vì cho con cá. Vì vậy, mô hình Hỗ trợ sinh kế cho PN nghèo, khó khăn đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều HVPN cải thiện chất lượng cuộc sống. Thời gian tới, Hội tiếp tục duy trì mô hình và sáng tạo thêm nhiều mô hình khác để giúp HVPN có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế bền vững, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao./.

Vươn lên nhờ mô hình hỗ trợ sinh kế

Vươn lên nhờ mô hình hỗ trợ sinh kế 

Bên cạnh công tác vận động, tuyên truyền, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Thạnh còn triển khai nhiều hoạt động, xây dựng các mô hình sinh kế, câu lạc bộ,... nhằm hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, “an cư, lạc nghiệp”.

Minh An - Tuệ An

Chia sẻ bài viết