Tiếng Việt | English

03/06/2025 - 15:35

Hoạt động nhà máy Trung Quốc 'nguội lạnh' trước mối đe dọa thuế quan của Mỹ

Lần đầu tiên sau 8 tháng, hoạt động sản xuất các nhà máy tại Trung Quốc trong tháng 5 đã ghi nhận chiều hướng giảm, cho thấy chính sách thuế quan của Mỹ đang bắt đầu gây tổn hại trực tiếp đến siêu cường sản xuất này.


Công nhân làm việc bên trong nhà máy ở Giang Tô, Trung Quốc (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của Trung Quốc do Caixin/S&P thực hiện khảo sát (chỉ số đo mức độ hoạt động của ngành sản xuất và dịch vụ) đã giảm từ mức 50,4 vào tháng 4 xuống 48,3 vào tháng 5, đánh dấu lần suy giảm đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái. Đây cũng là mức thấp nhất trong 32 tháng qua.

Kết quả trên về cơ bản trùng khớp với chỉ số PMI chính thức mà Trung Quốc trước đó công bố trong ngày 31/5.

Theo khảo sát của Caixin, các đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 5 và với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7/2023. Các nhà sản xuất cho biết thuế quan của Mỹ đã hạn chế nhu cầu toàn cầu. Điều này đã kéo tổng số đơn đặt hàng mới xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022.

Trong khi đó, sản lượng nhà máy đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 10/2023. Tổng vị trí việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm nay, khi các nhà sản xuất cắt giảm nhân sự.

Giá đầu ra đã giảm trong 6 tháng liên tiếp do cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Cụ thể, trong ngành công nghiệp ô tô, cuộc chiến giá cả ngày càng gia tăng ở Trung Quốc đã làm dấy lên nỗi lo về một biến động lớn đã được dự đoán từ lâu tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ, một tòa phúc thẩm liên bang đã tạm thời khôi phục mức thuế quan toàn diện của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Một ngày trước đó, một tòa án thương mại phán quyết rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền trong áp các mức thuế và ra lệnh chặn ngay lập tức các mức thuế này.

Hai tuần sau các cuộc đàm phán đột phá dẫn đến lệnh hoà hoãn tạm thời áp thuế cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 29/5 bày tỏ tiến trình đàm phán có phần đình trệ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho rằng Trung Quốc đang cố tình trì hoãn thỏa thuận.

Tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết nước này đang cân nhắc các công cụ chính sách mới, bao gồm một số biện pháp phi truyền thống, sẽ được đưa ra ứng phó với những diễn biến mới.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nóng lên sau khi Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận thương mại sơ bộ với Mỹ, ngày 1/6, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ có cuộc trao đổi về thương mại ngay trong tuần này. Đây được cho là bước tiến quan trọng trong tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, ông Hassett cũng nói rằng ngày giờ cụ thể cho cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo vẫn chưa được ấn định.

Phát biểu với các phóng viên vào tuần trước, ông Trump cho biết ông dự kiến sẽ trao đổi với ông Tập Cận Bình về các cáo buộc liên quan đến thỏa thuận thương mại.

Cách đây vài tuần, quan chức Trung Quốc và Mỹ đã gặp nhau tại Thụy Sỹ và đạt được thỏa thuận đình chiến 90 ngày./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://baotintuc.vn/the-gioi/hoat-dong-nha-may-trung-quoc-nguoi-lanh-truoc-moi-de-doa-thue-quan-cua-my-20250603101025068.htm

Chia sẻ bài viết