Tiếng Việt | English

17/09/2016 - 10:27

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về lệnh ngừng bắn tại Syria

Theo kế hoạch, ngày 17/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp khẩn cấp để thảo luận thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ở Syria.

Thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ở Syria kéo dài một tuần do Nga và Mỹ đồng bảo trợ, có hiệu lực từ tối 12/9 vừa qua.

Các nguồn tin khẳng định, đây là một phiên họp kín. Nga đang hối thúc Hội đồng Bảo an thông qua thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Pháp và một số nước thành viên khác trong Hội đồng Bảo an muốn tìm hiểu chi tiết của thỏa thuận trước khi thông qua.

Khung cảnh thanh bình tại Syria sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. (Ảnh: Reuters).
Đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nói rằng, Hội đồng Bảo an có thể thông qua một nghị quyết ủng hộ thỏa thuận tại phiên họp vào thứ 4 tuần tới. Phiên họp dự kiến sẽ có sự tham dự của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ tham mưu quân đội Nga nói rằng, nước này sẵn sàng ủng hộ việc kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay tại Syria thêm 72 giờ nữa. Trước đó, Nga đã kêu gọi kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 48 giờ.

Còn tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama cũng có kế hoạch tiến hành một cuộc họp đặc biệt với các cố vấn an ninh quốc gia trong ngày 17/9 để thảo luận lệnh ngừng bắn tại Syria mà nước này cùng Nga là đồng bảo trợ.

Theo các nguồn tin khác nhau, hiện đang có bất đồng quan điểm rõ rệt trong nội bộ nước Mỹ về lệnh ngừng bắn tại Syria.

Theo đó, Bộ ngoại giao Mỹ chủ trương xây dựng thỏa thuận trong khi Bộ Quốc phòng có quan điểm không tán thành thỏa thuận này./.

Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết