Tiếng Việt | English

24/05/2022 - 13:34

Hội Nông dân Việt Nam huyện Thủ Thừa: Chú trọng công tác an sinh xã hội

Những năm qua, ngoài thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân Việt Nam (HNDVN) huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An còn xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, tạo niềm tin trong hội viên, nông dân (HV ND) đối với tổ chức Hội.

Hội viên nông dân xã Long Thuận sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau thủy canh

Hàng năm, HNDVN huyện tổ chức phát động cơ sở Hội tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như đóng góp các loại quỹ; thăm, tặng quà hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vốn, con giống,... Hoạt động nổi bật nhất trong thực hiện chính sách an sinh xã hội là chung tay đóng góp Quỹ Mái ấm ND của cán bộ, HV ND. Đến nay, Hội tổ chức xây tặng được 8 căn nhà Mái ấm ND, qua đó kịp thời hỗ trợ HVND gặp khó khăn về nhà ở có căn nhà kiên cố, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch HNDVN huyện Thủ Thừa - Nguyễn Văn Như cho biết: “Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ, tết, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi và tặng quà các hộ gia đình HVND nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp Hội vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, HVND sản xuất, kinh doanh giỏi tặng 273 phần quà cho hộ nghèo, HV có hoàn cảnh khó khăn để vui xuân, đón tết, trị giá 97 triệu đồng; phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện tặng 5 phần quà cho hộ HV có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Tết quân - dân Xuân Nhâm Dần”;...

Các cấp Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác vay vốn từ các chương trình giải quyết việc làm, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, nước sạch, vệ sinh môi trường,... Đến nay, các cấp Hội quản lý 73 tổ tiết kiệm và vay vốn, có 3.372 thành viên, với tổng dư nợ trên 98 tỉ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình HV có thêm nguồn kinh phí để cho con ăn học, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, từ đó, hàng trăm hộ nghèo đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Ngoài ra, các cấp Hội thực hiện tốt việc bình xét cho vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ ND cấp huyện, tỉnh, Trung ương, giúp ND xây dựng hàng trăm mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đến nay, HNDVN huyện quản lý cho vay trên 7 tỉ đồng tại 11/12 xã, thị trấn với 40 dự án đang thực hiện, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông nhàn, tạo động lực để HVND tham gia sinh hoạt ngày càng đông hơn. Qua các chu kỳ vay vốn, các hộ vay vốn sản xuất đều phát huy được hiệu quả nguồn vốn vay, tăng thu nhập, trả phí và gốc đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Ông Nguyễn Văn Như cho biết thêm: “Phong trào ND thi đua sản xuất,kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Hàng năm, các hộ ND sản xuất giỏi các cấp giúp hàng trăm hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống, máy móc, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm,... trị giá trên 600 triệu đồng/năm; đóng góp xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa;... Các cấp Hội tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, chuyển giao khoa học - kỹ thuật nhằm giúp HVND tiếp cận được những kiến thức mới áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, vận động HVND thực hiện chính sách an sinh xã hội đã được các cấp Hội trên địa bàn huyện Thủ Thừa quan tâm thực hiện thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc./.   

Minh Đăng - Mai Hương

Chia sẻ bài viết